Đào bỏ nền vỉa hè Công viên 30 tháng 4 để bổ sung đất, nối bồn gốc cây

Sở Xây dựng TP HCM vừa chấp nhận đề xuất của Trung tâm Quản lí hạ tầng kĩ thuật TP về việc kết nối bồn gốc cây, tăng cường mảng xanh tại vỉa hè Công viên 30 tháng 4.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Trung tâm Quản lí hạ tầng kĩ thuật TP liên quan việc kết nối bồn gốc cây, tăng cường mảng xanh tại vỉa hè Công viên 30 tháng 4 (phía đường Lê Duẩn và đường Pasteur, quận 1).

Sở cho biết thống nhất đề xuất ngày 7/6 của Trung tâm Quản lí hạ tầng kĩ thuật TP về việc thực hiện các vấn đề trên.

Công viên 30_4

Một gốc Công viên 30 tháng 4. (Ảnh: VPCP).

Cụ thể, tại vỉa hè phía đường Lê Duẩn, sẽ đào bỏ nền vỉa hè, bổ sung đất trồng cây, nối bồn gốc cây dọc vỉa hè rộng khoảng 3,5 m. Đồng thời, bố trí cỏ ở hai bên phía ngoài, bên trong trồng kiểng hoặc các loại hoa ngắn ngày; tái sử dụng bó vỉa đá xanh hiện hữu.

Đối với phần vỉa hè phía đường Pasteur, sẽ mở rộng bồn hoa kiểng thêm khoảng 3 m. Tiến hành đào bỏ vỉa hè, bổ sung đất trồng cây, cỏ và kiểng ngắn ngày. Cũng sẽ bố trí trồng cỏ ở hai bên phía ngoài, trồng kiểng và hoa bên trong; tái sử dụng bó vỉa đá xanh.

Nguồn kinh phí sẽ được trung tâm cân đối từ kinh phí dành cho công tác không thường xuyên của năm 2019, thuộc nguồn kiến thiết thị chính lĩnh vực công viên cây xanh. 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP cũng nêu ra một số lưu ý trong quá trình thực hiện. Cụ thể, trung tâm phải chịu trách nhiệm về khối lượng, kinh phí đề xuất thực hiện; khảo sát kĩ về hệ thống hạ tầng kĩ thuật, trong trường hợp cần thiết thì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cần kết hợp công tác chỉnh trang, thay thế cây xanh để đảm bảo mĩ quan; xây dựng phương án tổ chức thi công chu đáo, đảm bảo an toàn, mĩ quan cho khu vực trung tâm thành phố và đúng tiến độ theo yêu cầu của Sở (trước lễ Quốc khánh - ngày 2/9).

Ngoài ra, Sở cũng lưu ý đến tiến độ, thời điểm, thời gian thực hiện công tác phá dỡ, vận chuyển xà bần và đổ đất trong cây. Trung tâm phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ về công tác chuyển khai thi công, số lượng, chất lượng các vật liệu và nguồn cây kiểng trồng thay thế.

Để đảm bảo mĩ quan và yêu cầu đặt ra, trung tâm cần phố hợp với phòng quản lí chuyên ngành của Sở về phương án bố trí, thay thế định kì hoa kiểng.

Nằm ở trung tâm thành phố, Công viên 30/4 là nơi giao thoa của những con đường lớn như Lê Duẩn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Thuyên, Alexandre De Rhode… Đồng thời, gần các công trình kiến trúc nổi tiếng của Sài Gòn như nhà thờ Đức Bà, hồ con Rùa, Bưu điện thành phố.

Công viên có diện tích khoảng 2,25 ha, được chia làm hai khu nằm trong quần thể những di tích kiến trúc tiêu biểu của thành phố. Nơi này thường xuyên được chọn lựa để tổ chức các buổi lễ hội và triển lãm của thành phố.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.