Đạo diễn Lê Hoàng khuyến khích đàn ông Việt Nam chụp ảnh khỏa thân

Trong cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, đạo diễn Lê Hoàng còn chia sẻ bí mật khi năm 19 tuổi, anh từng "đòi" chụp ảnh khoả thân.

Tham gia talkshow với vai trò người dẫn chuyện với chủ đề "Chụp ảnh khỏa thân cho nam giới", đạo diễn Lê Hoàng cùng với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lý Võ Phú Hưng chia sẻ nhiều khía cạnh về câu chuyện nhạy cảm này.

Mở đầu câu chuyện, Lê Hoàng cho biết chụp ảnh khỏa thân là lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo bởi vì "cơ thể mỗi người ai cũng như ai nên người nhiếp ảnh phải biết cách đánh sáng, bố cục như thế nào, đầu tư ý tưởng khai thác ra sao?"

Đạo diễn Lê Hoàng khuyến khích đàn ông Việt Nam chụp ảnh khỏa thân - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng chia sẻ góc nhìn về việc chụp ảnh khỏa thân cho nam giới ngày nay ngày càng nhiều

Tiếp đó, đạo diễn nổi tiếng "đanh đá" này cũng đặt câu hỏi Lý Võ Phú Hưng có suy nghĩ như thế nào về việc chụp ảnh khỏa thân cho đàn ông?

Lý Võ Phú Hưng tiết lộ anh thường chụp ảnh gợi cảm cho cả hai phái, dù đó không phải là trường phái của anh. Lý Võ Phú Hưng cho biết cách đây hơn 10 năm, anh thường chụp ảnh sexy cho những bạn nam sống ở nước ngoài, có hình thể đẹp, chụp chủ yếu để khoe cơ thể đẹp của họ. Tuy nhiên, những năm gần đây các bạn nam đẹp của Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm tới việc chụp ảnh khỏa thân. Anh cho biết hiện tại người mẫu ảnh khỏa thân nam nhiều, có hình thể đẹp do thường tập thể hình, cơ bắp không thua lực sĩ. Lý Võ Phú Hưng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp từ thời xưa ông chụp những bức ảnh gợi cảm nam rất đẹp.

Lê Hoàng nhận định, xu hướng nam giới ngày nay cho rằng vẻ đẹp đàn ông thay đổi theo năm tháng. "Ngày xưa người đàn ông hay để ý đến vẻ nam tính mạnh mẽ, cơ bắp còn bây giờ là vẻ đẹp Hàn Quốc sạch sẽ, thư sinh trắng trẻo", anh nói.

Lý Võ Phú Hưng cho rằng, nếu nói về ảnh khỏa thân, anh sẽ phát triển, khai thác chụp về vẻ đẹp cơ thể chứ không phải về nhan sắc hay gương mặt. "Bạn nào đó quá đẹp trai cộng thêm cơ thể đẹp thường chụp bikini nam bãi biển hồ bơi, họ cần gương mặt phải đẹp hoặc thư sinh, cộng thêm hình thể đẹp. Bạn nam có thân hình chuẩn đẹp thì sẽ khai thác chụp cơ thể nhiều hơn gương mặt".

Đạo diễn Lê Hoàng khuyến khích đàn ông Việt Nam chụp ảnh khỏa thân - Ảnh 2.

Lê Hoàng cho biết, khi chụp ảnh, cơ thể đàn ông gợi cảm, mạnh khỏe tạonên những bức ảnh đẹp không thua gì phụ nữ tuy nhiên tỷ lệ ảnh khỏa thânnam lại ít hơn.

Lý Võ Phú Hưng giải thích: "Nếu nói về nghệ thuật trong lĩnh vực điện ảnh, người mẫu người ta thường khai thác thân hình người nữ nhiều hơn. Trong tương lai những người làm nghệ thuật như đạo diễn, stylist sẽ có những ý tưởng phát triển thân hình đẹp của cả hai giới". Anh thổ lộ bản thân là đàn ông khi đứng trước một vẻ đẹp của phụ nữ hay đàn ông thì đều thấy rung động. "Nam hay nữ, cứ đẹp là tôi đều rung động nhưng người mẫu nữ thì tôi xao xuyến nhiều hơn nam".

Lê Hoàng nêu quan điểm, những người phụ nữ thường là đối tượng của các nhiếp ảnh gia vì người chụp "chạy theo cái dễ và cái ăn khách thị trường". Ảnh khỏa thân nam như luồng chảy ngầm và mạnh mẽ, anh tin rằng khi đưa ra công chúng sẽ được đón nhận cuồng nhiệt hơn các bức ảnh phụ nữ trên báo chí.

Lý Võ Phú Hưng cũng gửi lời khuyên đến nam giới, rằng có thân hình đẹp thì tại sao lại không phô bày ra để phụ nữ chiêm ngưỡng. Lê Hoàng cho rằng xã hội ngày nay nếu thiếu những tấm ảnh gợi cảm nam thì các mặt hàng, sản phẩm dành cho phái mạnh như quần áo tắm, phao bơi, kem dưỡng da, dụng cụ thể thao, thuốc giảm cân hay tăng cơ bắp sẽ thiếu một hình thức quảng bá về mặt hình ảnh, các công ty sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

* Clip Lê Hoàng khuyến khích đàn ông Việt Nam chụp ảnh nude:

Ở cuối chương trình, Lê Hoàng nhấn mạnh ảnh khỏa thân nam rất cần thiết trong đời sống hiện đại bởi nó thể hiện vẻ đẹp chính đáng của người đàn ông, các bạn nam đừng ngần ngại tìm những người nhiếp ảnh có uy tín, có đạo đức và có hợp đồng rõ ràng để thực hiện. Ảnh khỏa thân nam trong tương lại còn phát triển mạnh mẽ khi phục vụ cho sản phẩm dành cho phái nam.

Bên cạnh đó, đạo diễn lừng danh Lê Hoàng cũng "ướm thử" là giờ nếu anh muốn chụp ảnh khỏa thân thì có được không, ngay lập tức Lý Võ Phú Hưng liền khen ngợi Lê Hoàng là: "Em không biết năm 18 tuổi anh như thế nào, nhưng nhìn anh bây giờ em biết anh cũng có nhan sắc, nếu lúc đó body anh đẹp là được, còn giờ nude chưa có trường phái cho U50, U60 mà thân hình chưa ổn lắm…"

Là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thế nhưng ít ai biết để có được thành công như ngày hôm nay, nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng đã trải qua một quá trình "trày da tróc vảy" với rất nhiều nghề nghiệp khác nhau.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp khoa cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Lý Võ Phú Hưng xin vào làm trong hãng film Konica của Nhật. Công việc lúc này của anh là phụ trách tiếp thị, bán hàng. Tình cờ, một vị người sếp Nhật phát hiện ra anh có năng khiếu chụp ảnh, nên đã khuyến khích và tạo điều kiện cho anh được học hỏi, trau dồi nhiếp ảnh.

Nhờ chịu khó tìm tòi, Lý Võ Phú Hưng ngày càng tiến bộ trong nghề. Năm 1997 anh là đại diện duy nhất của Konica tại Việt Nam được tham dự khóa học về kỹ thuật ánh sáng trong phòng chụp của hãng Pron Color (Thụy Sĩ) tổ chức tại Indonesia, cho các nước thành viên thuộc khối châu Á. Năm 2002, Lý Võ Phú Hưng bước vào con đường chụp ảnh chuyên nghiệp và bắt đầu đắt show với các cuộc thi hoa hậu, thời trang hay gameshow.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.