Để thành đô thị đáng sống lâu dài, Đà Nẵng sẽ thay đổi thế nào về quy hoạch?

Chính quyền Đà Nẵng mong muốn sẽ phát triển theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng. Chính vì vậy, lãnh đạo TP này sẽ xác lập cấu trúc và mô hình phát triển đô thị phù hợp thay vì phát triển dàn trãi như hiện nay.

Trong khuôn khổ "tọa đàm mùa xuân" do TP Đà Nẵng tổ chức, tập đoàn Surbana Jurong của Singapore đã kí kết với TP trong việc tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Để thành đô thị đáng sống lâu dài, Đà Nẵng sẽ thay đổi thế nào về quy hoạch? - Ảnh 1.

Một góc đô thị Đà Nẵng hiện nay (Ảnh: Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng).

Ông Philip Tan - Giám đốc điều hành tập đoàn Surbana Jurong của Singapore cho biết, sẽ ưu tiên quy hoạch Đà Nẵng nhằm tạo ra các vùng đô thị thông minh và bền vững. Mong muốn tạo ra những khu đô thị đáng sống về lâu dài, đem lại nhiều lợi ích cho người dân Đà Nẵng.

Chính vì vậy, tập đoàn này sẽ tập trung vào 3 thành tố quan trọng là đổi mới sáng tạo, công nghệ và tính bền vững khi quy hoạch Đà Nẵng.

Đà Nẵng mong muốn thay đổi gì hiện tại để Đà Nẵng đáng sống lâu dài khi kí hợp tác Surbana Jurong?

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, điều chỉnh quy hoạch chung lần này khi kí hợp tác Surbana Jurong, lãnh đạo TP mong muốn cải thiện những bất cập và đạt được các yêu cầu chính như sau:

Để thành đô thị đáng sống lâu dài, Đà Nẵng sẽ thay đổi thế nào về quy hoạch? - Ảnh 2.

Đà Nẵng muốn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội. Trong ảnh, cơn mưa lịch sử giữa tháng 12/2018 khiến trung tâm Đà Nẵng ngập lụt sẽ cần được giải quyết khi quy hoạch. (Ảnh tư liệu).

Trước tiên là xác lập cấu trúc và mô hình phát triển đô thị phù hợp thay vì phát triển đô thị dàn trải, theo chiều rộng và chưa đậm nét về bản sắc như trước đây.

Về cấu trúc đô thị, bên cạnh nhiệm vụ phát triển đô thị hiện đại, thông minh, quy hoạch phải phát triển hài hòa với bảo tồn và phát triển cấu trúc khung thiên nhiên biển - sông - núi trong lòng đô thị vốn là đặc trưng, là bản sắc của đô thị Đà Nẵng.

Đà Nẵng muốn tái phát triển trung tâm đô thị theo mô hình đô thị nén, hiện đại đồng thời với đó là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội tương ứng đảm bảo nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị. Phát triển đô thị xanh - sinh thái cho khu vực ngoại vi.

Hiện nay, công suất sân bay Đà Nẵng liên tục quá tải so với dự báo, chính quyền TP này muốn đặt vấn đề phát triển sân bay Đà Nẵng trong mối tương quan trong tổng thể phát triển đô thị, giao thông công cộng...

Đà Nẵng muốn đầu tư nhiều nhà ở xã hội, hướng đến quy mô đô thị 3 triệu dân

Để thành đô thị đáng sống lâu dài, Đà Nẵng sẽ thay đổi thế nào về quy hoạch? - Ảnh 3.

Bộ trưởng Xây dựng - Phạm Hồng Hà (ngồi giữa) làm việc với chính quyền Đà Nẵng.

Trước đó, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng. Tại đây, lãnh đạo Đà Nẵng cho biết TP đang quản lý khoảng 10.000 căn hộ cho thuê thuộc sở hữu nhà nước.

Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cho Đà Nẵng soạn thảo "Đề án thí điểm bán nhà ở chung cư (nhà ở chung cư cũ, nhà ở xã hội) thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn".

Bởi một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đà Nẵng hiện nay là đầu tư phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, nhằm đáp ứng mục tiêu quy mô phát triển lên dân số 3 triệu dân.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị, lãnh đạo TP Đà Nẵng và Bộ Xây dựng phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện về quy hoạch TP trong thời gian tới. Nếu liên quan tới nhiều Bộ ngành khác, Bộ Xây dựng sẽ song hành để cùng giải quyết.

Quy hoạch Đà Nẵng thành đô thị đáng sống lâu dàiQuy hoạch Đà Nẵng thành đô thị đáng sống lâu dài Đà Nẵng sẽ chi 3.300 tỉ đồng xử lí nước thải và chống ngậpĐà Nẵng sẽ chi 3.300 tỉ đồng xử lí nước thải và chống ngập
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.