ĐH Sư phạm Hà Nội: 'Chưa có thí sinh nào nói ngọng mà được tuyển vào trường'

Đại diện Phòng Đào tạo, ĐH Sư phạm Hà Nội vừa chính thức lên tiếng trước qui định không tuyển thí sinh nói ngọng, dị tật đối với các ngành đào tạo giáo viên trong năm 2019.

ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh 2019. Theo đó, nhà trường qui định, các ngành đào tạo giáo viên không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Qui định không tuyển thí sinh nói ngọng đã có từ nhiều năm 

Trao đổi với chúng tôi sáng 14/3, TS Trịnh Tuấn Anh, Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, nhà trường đã làm và công bố dự thảo đề án tuyển sinh năm 2019 lên cổng thông tin điện tử của trường để lấy ý kiến. 

"Qui định không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, bị dị hình, dị tật đối với các ngành đào tạo giáo viên nhà trường đã áp dụng nhiều năm nay chứ không phải năm nay mới thực hiện. Trường cũng đã gửi dự thảo đề án tuyển sinh năm 2019 tới Bộ GD&ĐT để chờ phê duyệt. Nếu Bộ có ý kiến góp ý, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện để công bố chính thức cho thí sinh", ông Tuấn Anh nói. 

Trả lời câu hỏi về việc phân biệt giữa khái niệm 'nói ngọng' và 'nói tiếng địa phương', lãnh đạo Phòng Đào tạo (ĐH Sư phạm Hà Nội) nhấn mạnh: 

"Việc không tuyển thí sinh nói ngọng là qui định chung của nhà trường nhưng cũng không nên phận biệt chi tiết như vậy. Hiện có rất nhiều sinh viên quê gốc ở miền Trung dù nói tiếng địa phương (ví dụ quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh...) nhưng vẫn theo học tại trường bình thường. 

Hơn nữa, trong nhiều năm qua gần như chưa có trường hợp thí sinh nào vi phạm qui định về nói ngọng mà được tuyển vào trường, cũng như các em nói tiếng địa phương, vùng miền mà bị buộc thôi học cả". 

Ngoài ra, theo dự thảo phương án tuyển sinh 2019 của ĐH Sư phạm Hà Nội, đối với các thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục thể chất phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: Nam cao 1,60m, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Các thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh phải có sức khỏe tốt, thí sinh mắc tật khúc xạ cận hoặc viễn thị không quá 3dp; không có dị tật bẩm sinh, hình xăm phản cảm. Nam cao từ 1,60m trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên...

Thí sinh có thể xem thêm thông tin chi tiết Tại đây. 

Phương án tuyển sinh ĐH Sư phạm Hà Nội 2019: Chỉ tuyển thí sinh có hạnh kiểm THPT từ khá trở lên Phương án tuyển sinh ĐH Sư phạm Hà Nội 2019: Chỉ tuyển thí sinh có hạnh kiểm THPT từ khá trở lên Phương án tuyển sinh ĐH Ngoại ngữ 2019: Xét điểm chứng chỉ A-Level từ 60/100 điểm trở lênPhương án tuyển sinh ĐH Ngoại ngữ 2019: Xét điểm chứng chỉ A-Level từ 60/100 điểm trở lên ĐH Sư phạm Hà Nội không tuyển thí sinh nói ngọng vào mọi ngành sư phạmĐH Sư phạm Hà Nội không tuyển thí sinh nói ngọng vào mọi ngành sư phạm
chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.