Dịch tả heo châu Phi lan ra 52 tỉnh thành, Thủ tướng gửi công điện khẩn, chỉ ra lí do khiến dịch diễn biến phức tạp

Thủ tướng cho biết thời gian qua công tác kiểm dịch còn lỏng lẻo, tổ chức tiêu huỷ heo bệnh chưa kịp thời, một số địa phương trục lợi chính hỗ trợ tiêu huỷ khiến tình hình dịch tả châu Phi càng phức tạp. Hiện dịch đã lan ra 52 tỉnh, thành cả nước.

Ngày 3/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện gửi các cơ quan từ Trung ương đến địa phương yêu cầu tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Thủ tướng chỉ lí do dịch tả châu Phi diễn biến phức tạp

Công điện của Thủ tướng dẫn báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết đến nay dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại hơn 3.000 xã, phường, thị trấn của 52 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy hơn 2 triệu con heo.

Dịch tả heo châu Phi lan ra 52 tỉnh thành, Thủ tướng gửi công điện khẩn, chỉ ra lí do khiến dịch diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, với 10/13 tỉnh thành đã phát dịch. (Ảnh: Báo Vĩnh Long).

Với diễn biến phức tạp, dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, lây lan nhanh đến các địa phương chưa có dịch, tái phát tại các địa phương đã qua 30 ngày, xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi heo tập trung, quy mô lớn là rất cao, dẫn đến buộc phải tiêu hủy nhiều heo trong thời gian tới.

Theo công điện của Thủ tướng, thời gian qua dù có chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, nhưng hiệu quả công tác phòng, chống dịch còn nhiều tồn tại, bất cập.

Cụ thể, công tác tổ chức xử lí tiêu hủy heo bệnh của các địa phương chưa kịp thời, không bảo đảm yêu cầu, làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho cộng đồng.

Ngoài ra, một số địa phương có hiện tượng trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy heo.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển chưa đúng quy định, không thực hiện kiểm dịch tại nơi xuất phát, không kiểm soát chặt chẽ dẫn đến chủ phương tiện vận chuyển tự phá hủy niêm phong, bán heo bệnh, heo nghi mắc bệnh trong quá trình vận chuyển.

Hệ thống thú y cũng chưa được củng cố theo đúng quy định của Luật thú y, chưa chủ động giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp về thú y.

Thủ tướng chỉ đạo "phòng, chống dịch như chống giặc"

Trước nguy cơ dịch có thể lan rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ ngành Trung ương và địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác phòng, chống, dập dịch với phương châm "phòng, chống dịch như chống giặc", "phòng là chính, cơ sở và người dân là chính".

Các địa phương phải tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lí tiêu hủy heo bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, doanh nghiệp chăn nuôi và hộ gia đình phải có kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình cụ thể.

Yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho heo ăn. Các trang trại, hộ chăn nuôi lớn phải áp dụng biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo, đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.

Các trường hợp khai khống, khai không đúng số lượng, trọng lượng heo buộc tiêu huỷ nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ phải được xử lí nghiêm.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp nguồn cung thịt heo bị thiếu vì dịch bệnh.

TP HCM lập chốt kiểm dịch dịch hoạt động 24/24

Trước tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, nhất khi khu vực Đông Nam Bộ đã có Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và nhiều tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long xảy ra dịch, TP HCM đã nhanh chóng thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời.

Một chốt tại cầu Kì Hà 1, đặt ở khu vực Trạm cân cầu Kì Hà 1 gần Trạm thu phí cầu Phú Mĩ (Trạm cân của Đội 5 - Thanh tra Giao thông công chánh thuộc Sở GTVT). Chốt Phước Thạnh đặt tại khu vực trước nhà số 1057 Quốc lộ 22, ấp Mây Trắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Hai chốt kiểm dịch này có nhiệm vụ tạm dừng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật để kiểm tra hồ sơ, giấy tờ có liên quan, kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y, thực hiện khử trùng tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch.

Thời gian hoạt động của các chốt kiểm dịch là 24/24, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Các chốt kiểm dịch sẽ dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh động vật ổn định, không còn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.