Diễn viên 'Về nhà đi con' kiệt sức, đổ bệnh vì đóng phim giữa trời 40 độ C

Thu Quỳnh cảm thấy như sập nguồn còn Hoàng Yến lăn ra ốm sau khi thực hiện các cảnh quay ở Hà Nội ngày 18/5.

Những ngày gần đây, Hà Nội bước vào thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ C. Bất chấp thời tiết nắng nóng, đoàn làm phim Về nhà đi con vẫn miệt mài lao động để kịp lịch phát sóng. Làm việc liên tục dưới cái nắng gay gắt nhiều tiếng đồng hồ khiến diễn viên và êkíp sản xuất đuối sức.

Sau một ngày làm việc dưới cái nóng hơn 40 độ C, diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai bà Xuyến - lăn ra ốm. "Tôi là người rất ít khi bị ốm nhưng cái nóng ngày hôm qua đã khiến tôi không chịu nổi. Suốt cả buổi sáng đứng ở ngoài đường để diễn, người tôi ướt sũng vì đổ mồ hôi. Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy mệt mỏi như đổ bệnh", diễn viên Hoàng Yến chia sẻ bằng giọng thều thào.

Các cảnh quay của nữ diễn viên được thực hiện tại bối cảnh trên phố Đội Cấn (Hà Nội). Đóng cùng với cô còn có diễn viên Trọng Hùng, người đóng vai Khải - chồng của Huệ (Thu Quỳnh). Dù rất mệt mỏi nhưng Hoàng Yến vẫn cảm thấy vui vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Hàng trăm người đứng xem cô đóng phim dưới trời nắng ngày hôm qua đều khen cô ở ngoài đời trẻ, xinh hơn trong phim và tiếc cho ông Sơn vì không yêu bà Xuyến.

Diễn viên Về nhà đi con kiệt sức, đổ bệnh vì đóng phim giữa trời 40 độ C - Ảnh 1.

Hoàng Yến và Trọng Hùng trên trường quay ngày 18/5.


Diễn viên Thu Quỳnh cũng tham gia các cảnh quay thực hiện vào các ngày 17 và 18/5. Ngày hôm qua, cô cùng diễn viên Tuấn Tú đóng một phân đoạn ngoài trời, có bối cảnh bên Hồ Tây. Cảnh quay này được thực hiện từ 10h30 đến 12h ngày 18/5. Ngồi hàng giờ dưới cái nắng hơn 40 độ, không có quạt mát nên các diễn viên gần như bốc hoả. "Mỗi ngày trở về, tôi đều cảm thấy như sập nguồn. Mệt như vậy, tôi càng thấy thương cả đoàn hơn vì mình chỉ phải quay có vài ngày còn mọi người thì ngày nào cũng thế. Trộm vía là chưa có ai bị ốm nặng", Thu Quỳnh chia sẻ với Ngoisao.net.

Diễn viên Về nhà đi con kiệt sức, đổ bệnh vì đóng phim giữa trời 40 độ C - Ảnh 2.

Trích đoạn tập 26 'Về nhà đi con'

Nhà sản xuất mới đây thông báo, Về nhà đi con sẽ được tăng lên 82 tập thay vì 68 tập như dự kiến. Phim làm theo phương pháp cuốn chiếu, vừa phát sóng vừa sản xuất. Hiện tại, các diễn viên vẫn miệt mài lao động trên trường quay. Dù nhà sản xuất công bố sẽ có 82 tập nhưng các diễn viên hiện vẫn chưa cầm kịch bản những tập tiếp theo. Bộ phim nhận được khán giả yêu thích chính là động lực lớn để đoàn phim miệt mài làm việc bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Diễn viên Về nhà đi con kiệt sức, đổ bệnh vì đóng phim giữa trời 40 độ C - Ảnh 3.

Thu Quỳnh và Tuấn Tú tại bối cảnh gần Hồ Tây trưa ngày 18/5.


Về nhà đi con được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1. Tuy nhiên, thời lượng khoảng 20 phút mỗi tập không làm thoả mãn người xem. Trên mạng xã hội, vô số khán giả thể hiện nỗi bức xúc vì phim hay nhưng "vừa xem đã hết". Nhiều người mong muốn đơn vị sản xuất tăng thời lượng phát sóng lên 1 tiếng hoặc phát 2-3 tập mỗi ngày.

Phim đã chiếu đến tập 26, xoay quanh những rắc rối trong cuộc sống riêng của gia đình ông Sơn với ba cô con gái. Anh Thư rơi vào tình huống éo le khi có thai ngoài ý muốn sau tình một đêm với Vũ (Quốc Trường). Chưa sẵn sàng làm mẹ, cô định phá thai nhưng rồi chùn bước khi đến phòng khám. Trong khi đó, Vũ ra sức hối thúc cô giải quyết em bé trong bụng. Huệ (Thu Quỳnh) vẫn phải đối mặt với cuộc sống ngột ngạt vì chồng ghen tuông vô lối và em chồng thường xuyên soi mói, đặt điều cho mình.

Phim giành thiện cảm lớn từ khán giả bởi kịch bản nhẹ nhàng, gần gũi với cuộc sống đời thường và diễn xuất tự nhiên. Về nhà đi con có những khoảnh khắc xúc động khiến người xem rơi nước mắt và cũng có những chi tiết hài hước, dí dỏm. Phim do cặp đạo diễn Danh Dũng và Đức Hiếu thực hiện.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.