Dự án De Lagi của Năm Bảy Bảy được tăng thêm 60 ha đất nghỉ dưỡng

Sau điều chỉnh quy hoạch, dự án De Lagi của Năm Bảy Bảy đã được tăng quy mô đất khu nghỉ dưỡng từ 40 ha lên 101 ha. Ngược lại, diện tích quy hoạch khu dân cư giảm từ 84,6 ha xuống còn 1,7 ha.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) cho biết đã nhận được quyết định của UBND thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, do Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư.

Theo quyết định này, việc điều chỉnh dự án là dựa theo các yêu cầu phát triển mới về quy mô du lịch, bối cảnh phát triển của khu vực và hoàn thiện khu vực dự án trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực. 

Các chỉ tiêu sử dụng đất theo đó cũng có sự thay đổi. Diện tích quy hoạch khu dân cư giảm từ 84,59 ha còn 1,67 ha, trong đó, 1,55 ha là đất ở; 0,12 ha còn lại là đất cây xanh - công viên và không còn dành phần đất cho đất công cộng, đất dịch vụ và đất hạ tầng kỹ thuật. 

Quy mô dân số tại khu dân cư cũng giảm từ 4.000 người còn 488 người, song mật độ dân số bình quân tăng từ 47 người/ha lên 292 người/ha. 

Ngược lại, diện tích quy hoạch khu nghỉ dưỡng cao cấp tăng từ 39,94 ha lên 100,99 ha, trong đó phần lớn là dành cho các cơ sở lưu trú du lịch (khu du lịch) (32,83 ha), đất nghỉ dưỡng (30,35 ha), cũng như đất dịch vụ du lịch, đất cây xanh - công viên và đất hạ tầng kỹ thuật.

Quy mô số lượng phòng khu du lịch được giữ nguyên là 2.000 phòng, song bổ sung thêm 860 căn hộ du lịch liên kế, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng và 845 phòng khách sạn du lịch. 

Quy mô lưu trú cũng được nâng từ 5.000 người/ngày lên 15.290 người/ngày, trong đó, bổ sung thêm hai hạng mục là quy mô lưu trú các khu nghỉ dưỡng (10.290 người/ngày) và quy mô lưu trú cán bộ - công nhân viên (1.000 người/ngày). 

Bên cạnh đó, quyết định mới này cũng bổ sung thêm phần đất cho giao thông theo quy hoạch (17,66 ha) và đất bãi cát, cây xanh cảnh quan ven biển (4,21 ha). 

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, dự án De LaGi nói trên là dự án có tồn kho bất động sản dở dang lớn nhất của Năm Bảy Bảy với hơn 845 tỷ đồng, tăng 18,5% so với tại đầu năm 2023.

Cũng tại cuối năm 2023 vừa qua, Năm Bảy Bảy cho biết sẽ nhận tối đa 500 tỷ đồng từ CII để hợp tác kinh doanh tại dự án này.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Dự án cao ốc Hiệp Bình Phước có kế hoạch hồi sinh sau gần 10 năm về tay Tập đoàn Muối Miền Nam từ nhóm KIDO
Với việc được TP HCM đưa vào danh sách dự kiến thí điểm làm dự án nhà ở thương mại trên các loại đất khác, dự án Khu nhà ở cao tầng phường Hiệp Bình Phước (5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng) có thể hồi sinh sau khoảng 20 năm hoang hóa dưới sở hữu lần lượt của Tập đoàn KIDO và Tập đoàn Muối Miền Nam.