Đình chỉ công tác 15 ngày cô giáo tát học sinh ở Quảng Bình

Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, thông tin cô giáo tát học trò bị đình chỉ công tác 15 ngày. Học sinh đã đi học bình thường, đang được theo dõi sát tình hình sức khỏe.

Trao đổi với Zing.vn sáng 9/1, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - cho hay cô Lê Thị H. (40 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1, trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, đã bị đinh chỉ công tác 15 ngày theo luật viên chức. Thời gian này, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Học sinh Hoan bị nữ giáo viên tát đã đi học bình thường. Phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường theo dõi sát tình hình sức khỏe của em.

Cũng theo ông Vững, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức cuộc họp để làm rõ vụ việc. Cô giáo đã nhận tát học sinh do tức giận, không kiểm soát được và rất hối hận.

dinh chi cong tac 15 ngay co giao tat hoc sinh o quang binh
Phụ huynh bức xúc phản ánh về vụ việc. Ảnh: Người Lao Động.

Trước đó, ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình - cho hay ông đã chỉ đạo xác minh chuyện cô giáo trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tát học sinh.

Theo ông Nhân, thông tin học sinh bị chấn động sọ não, chảy máu tai đang được xác minh lại.

Về hành động tát học sinh của cô giáo, ông Nhân khẳng định nhà trường đã tổ chức kiểm điểm vì phương pháp này phản giáo dục. Sở GD&ĐT sẽ lắng nghe ý kiến của các bên để xác định đúng, sai trên tinh thần trung thực, khách quan. Ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Trước đó, ông Trương Ngọc Đoàn (bố em Hoan), phản ánh việc cô Lê Thị H. xách tai và tát cháu Hoan hôm 28/12. Nguyên nhân được cho là cháu Hoan làm cả hai đề bài kiểm tra A và B, trong khi mỗi học sinh chỉ được làm một đề.

Hoan đi học về, mẹ thấy tai con bị chảy máu nên gia đình đưa bé đến bệnh viện khám. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cho biết Hoan bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn.

Sau đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X quang, làm các xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu rằng Hoan bị chấn động sọ não, cần nhập viện. Tuy nhiên, gia đình khó khăn nên xin được điều trị tại nhà.

Cô Nguyễn Thị Cẩm - Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy - cho hay nhà trường đã họp và thi hành kỷ luật bằng hình thức phê bình cô H. Nữ giáo viên hứa không tái phạm.

dinh chi cong tac 15 ngay co giao tat hoc sinh o quang binh Cô giáo tát trẻ lớp 1: 'Tôi có biết sự việc 231 cái tát nhưng vẫn lỡ tay'

Cô giáo tát học sinh lớp 1 nhập viện ở Quảng Bình khóc và luôn miệng nói vô cùng hối hận, chỉ vì hành động ...

dinh chi cong tac 15 ngay co giao tat hoc sinh o quang binh Vụ cô giáo tát học sinh chấn động não: Yêu cầu tạm đình chỉ cô giáo

Thông tin được đoàn công tác của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) gửi về Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, sức khỏe của ...

dinh chi cong tac 15 ngay co giao tat hoc sinh o quang binh Vụ cô giáo ở Quảng Bình tát học sinh nhập viện: 'Sẽ đình chỉ công tác nếu xác minh đúng sự thật'

Liên quan đến việc một cô giáo ở Lệ Thủy tát học sinh đến nhập viện, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình khẳng định, dù ...

dinh chi cong tac 15 ngay co giao tat hoc sinh o quang binh Cô giáo tát 2 cái khiến học sinh nghi bị chấn động sọ não

Chỉ vì học sinh chép nhầm khi làm bài kiểm tra, cô giáo đã tát học sinh 2 cái khiến cháu phải nhập viện điều ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.