Đoàn kiểm tra đấu giá đất nói gì về các phiên chợ đất tại Thanh Oai, Hoài Đức?

Theo Trưởng đoàn kiểm tra đấu giá đất tại Thanh Oai và Hoài Đức, giá trúng đấu cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm. Điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Tuy nhiên, việc có đầu cơ hay không đang được kiểm tra kỹ lưỡng.

Khu đất được huyện Thanh Oai tổ chức đấu giá ngày  10/8. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy). 

Theo Báo Chính phủ, tại hội nghị mới đây, ông Chu An Trường, Trưởng đoàn kiểm tra đấu giá đất tại 2 huyện Thanh Oai và Hoài Đức đã cho biết, trước phản ánh của dư luận về hai cuộc đấu giá đất diễn ra tại huyện Thanh Oai ngày 10/8 và huyện Hoài Đức ngày 19/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, cần phải xem xét chấn chỉnh kịp thời.

Do đó, ngày 21/8, Bộ đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND 2 huyện Thanh Oai, Hoài Đức về việc cử đoàn kiểm tra xem xét các vấn đề liên quan đến 2 cuộc đấu giá, theo phản ánh của các cơ quan truyền thông thời điểm đó là giá trúng đấu giá cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm có thể gây một số ảnh hưởng tiêu cực đối với thị trường bất động sản nói chung.

Đơn vị đã cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đi kiểm tra tại các địa phương. Hiện trong quá trình làm việc, chỉ có một số thông tin ban đầu liên quan đến kết quả của đoàn kiểm tra.

Theo đó, khi tiến hành kiểm tra ở Hoài Đức và Thanh Oai, đối với việc tổ chức thực hiện công tác đấu giá ở địa phương, UBND 2 huyện đã có sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao, quá trình tổ chức thực hiện có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng địa phương, có sự giám sát của nhiều cơ quan, đặc biệt là có sự tham gia của lực lượng an ninh để tránh các tình huống xấu xảy ra. Do đó, đoàn kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện tốt.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu các địa phương báo cáo và cung cấp hồ sơ, nhưng số lượng hồ sơ là rất lớn (huyện Thanh Oai là 4.500 hồ sơ, huyện Hoài Đức là trên 1.700 hồ sơ) nên chưa thể kiểm tra, rà soát nhanh. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các địa phương rà soát, xem xét lại toàn bộ hồ sơ và cáo báo cáo cụ thể. 

Hai cuộc đấu giá diễn ra vào thời điểm giao thoa giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/8) nên có nhiều quy định chuyển tiếp. Giá đầu vào, khởi điểm được nhận xét là thấp nhưng cần phải được đánh giá đầy đủ về thời điểm xây dựng giá.     

Giá trúng đấu giá tại Thanh Oai và Hoài Đức cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm. Điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Tuy nhiên, việc có đầu cơ hay không đang được kiểm tra kỹ lưỡng. 

Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định, Đoàn kiểm tra mới dừng lại ở kiểm tra thông tin ban đầu, chưa làm việc với các bộ, ngành liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thứ trưởng, muốn kết luận được có kẽ hở hay không, phải trên cơ sở kết luận kiểm tra, xác minh. Nếu cuộc đấu giá ảnh hưởng tới an ninh, kinh tế do kẽ hở của chính sách, thì phải tham mưu cho cấp thẩm quyền xử lý ngay. Và việc kiểm tra, giám sát để xác định còn cần thời gian và sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan. 

Ngày 10/8, phiên đấu giá 68 thửa đất thuộc khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai đã thu hút hàng nghìn người tham gia, giá trúng cao nhất đạt 100,575 triệu/m2.

Ngày 19/8, phiên đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức đã kéo dài xuyên đêm, trải qua 10 vòng trả giá. Giá trúng cao nhất được ghi nhận ở mức 133,3 triệu đồng/m2.   

Trước hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất ở một số huyện vùng ven cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành kiểm tra việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức. Qua đó, các cơ quan quản lý kịp thời phát hiện, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát công tác đấu giá đất trên địa bàn, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

chọn
Hà Nội giao 10 ha đất cho 3 huyện ngoại thành đấu giá đất
Hà Nội vừa giao cho UBND các huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức lần lượt 65.795 m2, 15.069 m2 và 19.816 m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá. Các khu đất nói trên đều đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.