Dự án gần 320 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Hải Phòng

Hàng chục căn nhà của Công ty PVTex (Đình Vũ, Hải Phòng) xây xong phần thô bị bỏ hoang 6 năm nay, cỏ dại mọc vây quanh.
du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong

Dự án nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex) tại khu công nghiệp Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng) có tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng.

Dự án này được thông qua ngày 12/8/2009, khởi động xây dựng trên diện tích 7,9 ha vào năm 2010 và hiện trong tình trạng "đắp chiếu".

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong

Đầu tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Trần Trung Chí Hiếu (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị PVTex) vì các sai phạm liên quan đến việc ký nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư, xây dựng dự án nêu trên.

Thực hiện dự án trên, PVTex đã chỉ định thầu cho PVC.KBC. Cơ quan công tố cáo buộc, nhà thầu này không đủ năng lực, kinh nghiệm, số năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dự án... đều không đủ 5 năm theo quy định. Thực tế, PVC.KBC chưa thực hiện hợp đồng nào tương tự, không đảm bảo doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong các báo cáo tài chính.

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong

Cáo trạng cho rằng, cựu chủ tịch PVTex lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm các thủ tục chỉ định và ký hợp đồng giao thực hiện gói thầu nêu trên. Ông Hiếu chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục tạm ứng 20 tỷ đồng cho PVC.KBC.

Số tiền này sau đó không được sử dụng vào dự án theo hợp đồng, gây thiệt hại hơn 19 tỷ đồng và gần 300 triệu đồng tiền lãi không kỳ hạn phát sinh. Năm 2012, dự án dừng thi công, hiện xuống cấp và bị thu hồi đất.

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong
Cáo trạng cũng nêu, để được các ưu đãi, nhà thầu PVC.KBC đã "biếu" ông Hiếu và Duy mỗi người 10% cổ phần (ba tỷ đồng) tại doanh nghiệp này.
du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong

Giai đoạn một của dự án có số vốn 102 tỷ, giai đoạn hai 216 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ PVTex và vay của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).

Trong giai đoạn một, nhiều hạng mục đã được xây xong phần thô như hội trường, trạm điện, 1 khối block 3 tầng với 52 căn hộ...

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong
Sau 6 năm, dự án trăm tỷ trở thành khu nhà hoang, xuống cấp nghiêm trọng và cỏ dại mọc vây quanh.
du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong
Nền nhà sụt lún, trở thành nơi trú ngụ của chuột.
du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong

Lan can cầu thang đứt gãy, hoen gỉ.

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong
Ban công trên các tầng trơ trụi, xuất hiện nhiều vết nứt.
du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong
Trạm điện chưa một ngày hoạt động và đang bỏ hoang.

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong Khu nhà ở nghỉ dưỡng Trần Anh Riverside đang hoàn thiện từng ngày

Giới chuyên gia đánh giá, khu nhà ở nghỉ dưỡng Trần Anh Riverside đang dần hình thành, đây được xem là luồng gió mới cho ...

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong Đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ 'chống hạn trên giấy'

Với chức trách Giám đốc, ông Đỗ Hồng Hải chỉ đạo các cán bộ lập khống hồ sơ thi công 24 hạng mục xây lắp, ...

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong Thăm lại những dự án bỏ hoang trên bán đảo Sơn Trà

Nhiều dự án trên bán đảo Sơn Trà rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát dù nằm ở những vị trí vàng, không khỏi khiến ...

du an gan 320 ty dong bi bo hoang o hai phong Đắk Lắk: Cụm công nghiệp có nhiều hạng mục bỏ hoang, thành nơi nuôi bò của dân

Cụm công nghiệp Tân An bỏ hoang từ lâu, trở thành nơi thả bò của người dân, gây lãng phí quỹ đất.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.