Dự báo giá heo hơi ngày 16/10: Các địa phương sẽ tiếp tục đà giảm?

Giá heo hơi hôm nay (15/10) điều chỉnh 1.000 - 4.000 đồng/kg. Huyện Ba Vì tái xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại nhiều hộ chăn nuôi trong khu vực.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới

Giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 35.000 - 38.000 đồng/kg. Trong đó, sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, thương lái Hà Nội đang thu mua heo hơi với giá 37.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình lần lượt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch với giá 36.000 - 37.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi điều chỉnh giảm trên diện rộng. Theo đó, các tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam cùng hạ nhẹ một giá, hiện đang giao dịch trong khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và Khánh Hòa đang thu mua trong khoảng 38.000 - 41.000 đồng/kg. Tỉnh Quảng Ngãi cũng điều chỉnh giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam điều chỉnh giảm ở nhiều nơi. Hiện tại, tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Bến Tre cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 40.000 - 41.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh hiện đang thu mua chung giá 41.000 đồng/kg. Hai tỉnh An Giang và Sóc Trăng cùng giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 16/10: Các địa phương sẽ tiếp tục đà giảm? - Ảnh 1.

Ảnh: iStock

Huyện Ba Vì tái xuất hiện dịch tả heo châu Phi

Ghi nhận tại một số xã trên địa bàn huyện Ba Vì, người dân đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, theo báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Hương, thôn Cao Cương, xã Đông Quang buồn bã cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, gia đình bà báo với chính quyền địa phương tiêu hủy 26 con heo nhiễm bệnh. Tuy nhiên, giai đoạn trước khi có công bố dịch, heo của gia đình bà đã có biểu hiện ốm chết, hiện tượng xảy ra lác đác nên bà đã chủ động đem heo đi chôn, không bán ra thị trường.

"UBND huyện Ba Vì đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ vững chắc những vùng chưa có dịch, đặc biệt là các trang trại lớn, trang trại chăn nuôi heo đực, heo nái, heo giống để sẵn sàng nguồn cung giống cho người dân khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Huyện cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác giám sát, không để các hộ chăn nuôi bán chạy heo mắc bệnh. Kịp thời xử lý, tiêu hủy heo ốm chết, ghi chép cụ thể số lượng, báo cáo về Phòng kinh tế, Trạm thú y để tổng hợp, tránh tình trạng trục lợi khi có sự hỗ trợ của Nhà nước", ông Hứa Bá Trình, Phó phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho hay.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.