Dự báo giá heo hơi ngày 28/8: Xu hướng chững giá sẽ dừng lại?

Giá heo hơi hôm nay (27/8) đồng loạt chững giá tại ba miền. Một trang trại nuôi heo tại Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới đời sống của 200 hộ dân.

Giá heo hơi hôm nay không biến động

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới

Giá heo hơi tại miền Bắc không có biến động mới tại tất cả các tỉnh thành trong khu vực. Theo đó, Hưng Yên tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Tiếp theo là TP Hà Nội và Bắc Giang khi thu mua heo hơi ở mốc 56.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại duy trì giao dịch với khoảng giá từ 54.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi chững lại trên khắp các tỉnh thành trong khu vực. Cùng giao dịch chung mức 53.000 đồng/kg gồm có các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận. Còn tại tỉnh Bình Định, giá heo hơi đang được thu mua với giá 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường heo hơi miền Nam không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. Các địa phương hiện đang giao dịch heo hơi trong khoảng từ 51.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg. Trong đó, mốc thấp nhất là 51.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Đồng Tháp và Hậu Giang.

Dự báo giá heo hơi ngày 28/8: Xu hướng chững giá sẽ dừng lại? - Ảnh 1.

Nguồn: istockphoto

Một trang trại nuôi heo tại Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới đời sống người dân

Đã từ lâu, 200 hộ dân sống gần các trang trại nuôi heo tại thôn Thiết Tranh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng không còn được biết đến một bữa cơm ngon miệng vì bị mùi xú uế phát ra từ những trang trại nuôi heo gia công ở địa phương này.

Quá bức xúc vì hằng ngày phải sống chung với ô nhiễm từ các trại nuôi heo gia công, một số người dân thôn Thiết Tranh đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, theo báo Môi trường & Đô Thị.

Ông Nguyễn Văn Dung, Trưởng thôn Thiết Tranh, xã Vĩnh An cho hay, người dân đã kiến nghị địa phương một vài lần về tình trạng xả thải gây ô nhiễm của các trang trại lợn trên địa bàn nhưng chưa có kết quả.

Theo khảo sát, hệ thống nước mặt tại mương nước khu vực xung quanh các trang trại nuôi heo đã đóng váng, chuyển màu đen như nước ao tù. Đáng nói, một hộ chăn nuôi tại thôn An Cầu xả trực tiếp ra ao chứa, chất thải nổi lềnh phềnh, đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.