Dự báo giá heo hơi ngày 29/10: Nhiều địa phương tiếp tục điều chỉnh giảm?

Giá heo hơi hôm nay (28/10) chưa dứt đà giảm tại nhiều khu vực, hiện dao động trong khoảng 51.000 - 59.000 đồng/kg. Khi heo "ăn chuối" đang nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng thì bất ngờ xuất hiện heo "ăn chay", khiến nhiều người lúng túng trong việc lựa chọn.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm một giá trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc điều chỉnh giá thu mua xuống còn 57.000 đồng/kg, giảm một giá so với hôm qua. Các tỉnh thành gồm Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Hà Nội có cùng mức giá 56.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành khác giá dao động từ 57.000 đồng/kg đến 58.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 53.000 - 59.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh giảm một giá. Cụ thể, giá thu mua tại Quảng Trị và Bình Định giảm 1.000 đồng/kg cùng về mức 57.000 đồng/kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg về mức 59.000 đồng/kg. Tại các tỉnh khác, giá không đổi, hiện trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Khảo sát tại thị trường heo hơi miền Nam cho thấy, giá giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh. Sóc Trăng hiện có giá giao dịch thấp nhất khu vực chỉ 51.000 đồng/kg sau khi giảm một giá. Long An và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng/kg về mức 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các tỉnh thành khác tiếp tục chững lại, dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục giảm vào ngày mai do ảnh hưởng từ thị trường heo hơi Trung Quốc và Thái Lan.

Ảnh minh họa: Anh Thư.

Heo "ăn chay" cạnh tranh heo "ăn chuối"

Bapi được viết tắt từ "Banana Pig" - Heo ăn chuối. Đây là ý tưởng của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. 

Ông Trần Văn Dai, kỹ sư nông nghiệp đã “hiện thực hoá” ý tưởng đó. Ông cho ra đời bộ công thức dinh dưỡng đặc biệt từ bột chuối gồm: 40% thành phần là bột trái chuối, còn lại là bắp, đậu nành, vi chất, thảo mộc,… Đặc biệt, thức ăn được thiết kế riêng biệt theo từng giai đoạn của heo.

Mới đây, người tiêu dùng lại bất ngờ khi Tập đoàn Tân Long giới thiệu thương hiệu "heo ăn chay" BaF Meat. Theo nhà sản xuất, heo ăn chay chỉ ăn thức ăn được làm 100% nguyên liệu từ thực vật và gốc đạm thực vật. Heo ăn nguồn "cám chay" không chứa các thành phần như bột xương thịt, bột huyết, bột lông vũ, bột cá…, giảm rủi ro nhiễm các loại vi khuẩn.

Như vậy, từ nay người tiêu dùng đã có thêm hai sản phẩm "sạch" để lựa chọn, và tất nhiên bên nào đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng thì sẽ bán được nhiều hàng hơn, theo Tạp chí Du lịch TP HCM.

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới và giá cả thị trường hôm nay. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.