Dự báo giá heo hơi ngày 5/4: Tiếp tục lao dốc tại nhiều địa phương?

Giá heo hơi hôm nay (4/4) biến động trái chiều từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Hiện nay, người nuôi heo tại tỉnh Sóc Trăng đã phải gồng mình thua lỗ được khoảng một năm.

Giá heo hơi hôm nay cao nhất 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương bao gồm Yên Bái, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình điều chỉnh giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg lên mức 49.000 đồng/kg. Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại tỉnh Phú Thọ được thu mua với giá 50.000 đồng/kg - ngang với tỉnh Lào Cai sau khi tăng 2.000 đồng/kg. 51.000 đồng/kg là mức giao dịch cao nhất khu vực đang được chứng kiến tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Hưng Yên và Vĩnh Phúc sau khi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên biến động trái chiều 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong đó, heo hơi tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được thu mua với giá 48.000 đồng/kg sau khi hạ một giá. Tỉnh Đắk Lắk cũng điều chỉnh mức giao dịch giảm 2.000 đồng/kg còn 48.000 đồng/kg. Thương lái tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh điều chỉnh giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg lên mức 49.000 đồng/kg. Tỉnh Quảng Ngãi tăng giá thu mua 2.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg. 51.000 đồng/kg là mức giao dịch được chứng kiến tại tỉnh Thanh Hóa sau khi tăng 3.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi tại miền Nam biến động không đồng nhất 1.000 - 2.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Kiên Giang điều chỉnh giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg về mức 50.000 đồng/kg. Heo hơi tại tỉnh Trà Vinh được giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Hai tỉnh Vĩnh Long và Bạc Liêu chứng kiến giá heo hơi là 52.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng và 2.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục giảm vào ngày mai do nhu cầu thị trường chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

Ảnh minh họa: Anh Thư

Sóc Trăng: Thấm đòn thua lỗ

Hiện nay, người nuôi heo tại tỉnh Sóc Trăng đã phải gồng mình thua lỗ được khoảng một năm, theo báo Sóc Trăng.

Đầu năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 trong nước cơ bản được khống chế, sản xuất, kinh doanh bước vào giai đoạn phục hồi cũng là lúc người chăn nuôi ôm mộng làm giàu trước cơ hội phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, mọi thứ đều nằm ngoài dự tính của họ, khi sự phục hồi của nền kinh tế là có hạn, khiến sức tiêu thụ các sản phẩm thịt không tăng, trong khi giá thức ăn chăn nuôi lại liên tục tăng. 

Một năm thua lỗ đã đi qua, chẳng những chưa chịu dừng lại mà xu hướng thua lỗ ngày một trầm trọng hơn, khi giá các sản phẩm chăn nuôi chủ lực như heo, gà và gần đây là bò cứ thi nhau giảm mạnh.

Theo tính toán của người nuôi heo, với mức giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh thời gian qua, để nuôi được về 100kg, chỉ riêng tiền con giống và thức ăn, người nuôi mất đứt hơn 5 triệu đồng. Còn nếu cộng hết tất cả chi phí lãi vay, nhân công, điện, nước, khấu hao… giá thành mỗi con heo xuất chuồng (100kg) vào khoảng 5,6 - 5,8 triệu đồng/100kg. 

Trong khi đó, giá heo hơi hiện tại chỉ quanh quẩn mức 4,8 - 5,1 triệu đồng/100kg. Như vậy, tính ra mỗi trang trại sau 4 tháng, nếu xuất chuồng 100 con heo thịt thì cầm chắc mức lỗ gần cả trăm triệu đồng. Một mức lỗ mà khó có hộ chăn nuôi nào có thể cầm cự trong thời gian dài được. 

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới và giá cả thị trường hôm nay. 

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vốn nhà nước đồng loạt báo lãi
Nửa đầu 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn nhà nước lần lượt báo lãi sau thuế. Một số trường hợp ghi nhận doanh thu trên nghìn tỷ như Sonadezi, Viglacera, Tổng công ty HUD, Hancorp hay Tổng công ty 319...