Dự báo thời tiết hôm nay 10/8/2022: Hà Nội đón mưa to từ chiều nay, Đà Nẵng và TP HCM ngày nắng, chiều mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 10/8/2022, khu vực Hà Nội bắt đầu từ chiều nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong khi khu vực Đà Nẵng và TP HCM, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Mưa lớn ở Hà Nội còn có khả năng kéo dài đến ngày 12/8.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/8, thời tiết Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều nay có mưa rào và dông rải rác, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Đáng chú ý,từ chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 90 mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. 

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. 

Còn phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. 

- Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cảnh báo: Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 12/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (10/8), thời tiết TP HCM có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều nắng nhẹ.

- Gió Tây Nam cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ảnh minh họa: Du Y. 

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 10/8, thời tiết Đà Nẵng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông.

- Nhiệt độ: 25-30 độ.

- Gió: Tây đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 76-97%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông.

- Nhiệt độ: 25-31 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 82-98%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông.

- Nhiệt độ: 26-32 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 78-96%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh.

- Nhiệt độ: 26-28 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 5, giật cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

- Độ ẩm: 85-96%.

Dự báo mới nhất về cơn bão số 2 (Bão Mulan)

Chiều hôm qua (9/8) áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. 

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 m đến 4 m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 m đến 4 m, biển động.

Vì vậy, từ chiều tối nay (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.

Ngoài ra, trong 24h tới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi.  

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.