Dự báo thời tiết hôm nay 25/3/2023: Hà Nội trời chuyển mát, Đà Nẵng mưa về chiều tối, TP HCM vẫn nắng

Dự báo thời tiết hôm nay 25/3/2023, Hà Nội trời chuyển mát do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong khi Đà Nẵng ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa; còn TP HCM nắng nóng có xu hướng giảm, ngày không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển mát. 

- Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. 

- Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 25/3, thời tiết TP HCM có mây, trời không mưa, nắng nóng có xu hướng giảm dần. 

- Hướng gió: Nam Đông Nam với tốc độ 2 - 3 m/s.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 25 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 33 độ.

- Độ ẩm trung bình: 69 - 89%.

- Xác suất có mưa: 0%.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ; riêng miền Đông 34 - 36 độ.

Ảnh: Du Y

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, ngày 25/3, khu vực Đà Nẵng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng chi tiết như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 24 - 31 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 66 - 92%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 25 - 30 độ.

- Gió: Đông đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 68 - 92%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 25 - 31 độ.

- Gió: Đông đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 65 - 90%.

Huyện đảo Hoàng Sa- TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 25 - 31 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 3.

- Độ ẩm: 65 - 92%.

Dự báo không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua (24/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng ngày 25/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3 - 4.

Hôm nay (25/3), phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm nay phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ trung bình

Ngày và đêm 25/3

Phía Đông Bắc Bộ

19 - 22, vùng núi có nơi dưới 18 độ

22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ

Ngày và đêm 26/3

Phía Đông Bắc Bộ

18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

21 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ

Dự báo xuất hiện thiên tai đi kèm:

Ngày 25/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. 

Từ đêm 25 - 28/3, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 20 mm/24h, có nơi trên 40 mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.