Dự báo thời tiết hôm nay 25/8/2022: Hà Nội đón mưa lớn từ chiều tối nay, Đà Nẵng và TP HCM chiều có mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 25/8/2022, do ảnh hưởng của bão số 3 nên từ chiều nay khu vực Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong khi khu vực Đà Nẵng ngày nắng nóng, còn TP HCM chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 26/8/2022

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay‏

‏Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ‏thời tiết Hà Nội‏sáng ngày 25/8 có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ‏‏có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.‏‏ ‏

‏- Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏26 - 28 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.‏

‏Bên cạnh đó, thời tiết ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, có nơi dưới 24 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ.‏

‏Còn thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. ‏

‏- Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; riêng khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng chiều tối khả năng có gió giật mạnh cấp 6 - 7.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏25 - 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.‏

‏Từ chiều nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to‏

‏Ngày hôm qua, mưa dông đã xuất hiện rải rác trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa từ 13h đến 19h ngày 24/8 cục bộ có nơi trên 50 mm như: Phước Trung (Tiền Giang) 99 mm, Hội An (An Giang) 81.8 mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 81 mm, Thạnh Phong (Bến Tre) 72.2 mm, Kbang (Gia Lai) 70.4 mm, Hương Trạch (Hà Tĩnh) 62.6 mm, Hà Lĩnh (Thanh Hóa) 58 mm,…‏

‏Từ chiều nay (25/8) đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm, riêng Thanh Hóa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 27/8, mưa lớn giảm trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.‏

‏Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên đêm 24/8 đến ngày 25/8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.‏

‏Khu vực Hà Nội: Từ chiều ngày 25/8 đến đêm 26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.‏

‏Cảnh báo mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/8, từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần.‏

‏Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh minh họa: Du Y.

‏Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay‏

‏Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo‏thời tiết TP HCM‏ hôm nay có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.‏

‏- Gió Tây Nam cấp 2 - 3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.‏

‏Trong khi thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.‏

‏- Gió Tây Nam cấp 2 - 3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.‏

‏Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay‏

‏Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 25/8, ‏thời tiết Đà Nẵng‏ có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Cụ thể:‏

‏Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.‏

‏- Nhiệt độ: 25 - 35 độ.‏

‏- Gió: Tây đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 58 - 92%.‏

‏Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 26 - 34 độ.‏

‏- Gió: Tây đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 60 - 94%.‏

‏Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 26 - 34 độ.‏

‏- Gió: Tây đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 59 - 89%.‏

‏Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa rào và dông.‏

‏- Nhiệt độ: 26 - 30 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 3 - 4.‏

‏- Độ ẩm: 72 - 96%.‏

‏Khu vực Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ‏

‏Ngày hôm nay (25/8), khu vực Trung Bộ do chịu ảnh hưởng rìa nam rãnh áp thấp qua phía Nam đồng bằng Bắc Bộ nối với cơn bão số 3, gió mùa tây nam hoạt động trung bình nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34 - 36 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50 - 60%.‏

‏Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất 24 giờ tại các tỉnh cụ thể như sau:‏

‏+ Tỉnh Quảng Bình: Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 55 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h.‏

‏+ Tỉnh Quảng Trị: Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng 33 - 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ xấp xỉ 35 độ từ 12h30 đến 14h.‏

‏+ Tỉnh Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h30.‏

‏+ Thành phố Đà Nẵng: Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h.‏

‏+ Tỉnh Quảng Nam: Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ. Độ ẩm thấp nhất 55 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h30.‏

‏+ Tỉnh Quảng Ngãi: Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ. Độ ẩm thấp nhất 54 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h30 đến 14h30.‏

‏Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, nắng nóng xảy ra vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ; độ ẩm thấp nhất 50 - 60%.‏

‏Trong 3 - 5 ngày tới, nắng nóng duy trì cường độ và diện với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36 độ.‏

‏Cảnh báo tác động của nắng nóng: Trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.