Dự báo thời tiết hôm nay 26/10/2022: Hà Nội có mưa, trời lạnh, Đà Nẵng mưa to đến rất to, TP HCM cục bộ có mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay 26/10, Hà Nội có mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh; trong khi đó Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Tại TP HCM có mưa vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/10, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 23 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.

Trung tâm cũng cho hay, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 18 - 21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng, ven biển và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. 

- Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, riêng đồng bằng và ven biển 26 - 29 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 26/10, thời tiết TP HCM có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Hướng gió: Đông Nam cấp 2.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 24 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 31 độ.

- Độ ẩm trung bình: 72 - 97%.

- Xác suất có mưa: 100%.

Ngoài ra, Trung tâm cũng dự báo các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mây, chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Cảnh báo triều cường ven biển Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ngày sáng ngày 24/10 là 3,94 m. 

Trung tâm cũng dự báo, mực nước tại Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng, từ ngày 26 đến ngày 30/10 mực nước tại trạm Vũng Tàu tăng và duy trì ở mức cao. Độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,25 - 4,35 m vào ngày 26 - 28/10. 

Triều cường cao nhất ngày tại ven biển Nam Bộ duy trì trong khoảng 1 - 4 giờ và 13 - 17 giờ, các khu vực trong đất liền đỉnh triều xuất hiện trễ hơn 1 - 3 giờ, tùy thuộc vào khu vực. 

Dự báo do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 26/10, khu vực TP Đà Nẵng nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng hôm nay như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

- Nhiệt độ: 22 - 27 độ.

- Gió: Bắc đến Tây Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 85 - 97%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiều mây, có mưa to đến rất to.

- Nhiệt độ: 23 - 27 độ.

- Gió: Bắc đến Tây Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 82 - 98%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

- Nhiệt độ: 23 - 27 độ.

- Gió: Bắc đến Tây Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 80 - 98%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 24 - 29 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 3 - 4.

- Độ ẩm: 75 - 97%.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/10 đến 15h ngày 25/10 có nơi trên 200 mm như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 206mm, Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 322.8 mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 210.8 mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 261.4 mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày 26/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 27/10, mưa lớn giảm dần.

Ngày 26/10, ở khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm)
Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi Ngày 26/10 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm
Nghệ An, Bình Định Ngày 26/10 30 - 60 mm, có nơi trên 70 mm
Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ Ngày 26/10 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm

Dự báo tác động của mưa lớn: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.