Dự báo thời tiết hôm nay 2/9/2022: Hà Nội có lúc có mưa, Đà Nẵng, TP HCM mưa vẫn tiếp diễn vào dịp lễ Quốc khánh

Dự báo thời tiết hôm nay 2/9/2022, khu vực Hà Nội có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng và TP HCM tuy ngày nắng nhưng chiều lại xuất hiện cơn mưa rào và dông rải rác vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay‏

‏Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp lễ Quốc khánh 2/9,‏thời tiết Hà Nội‏ nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏25 - 27 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏31 - 33 độ.‏

‏Cũng trong dịp lễ này, thời tiết các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏30 - 33 độ.‏

‏Bên cạnh đó, thời tiết các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ cũng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.‏

‏Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay‏

‏Dịp lễ Quốc khánh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ‏thời tiết TP HCM‏‏có mây, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. ‏

‏- Gió Tây Nam cấp 2.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.‏

‏Còn các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, ngày 2/9 có mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏23 - 26 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏31 - 34 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

‏Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay‏

‏Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 2/9, ‏thời tiết Đà Nẵng‏ có mây, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cụ thể:‏

‏Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi.‏

‏- Nhiệt độ: 25 - 34 độ.‏

‏- Gió: Tây đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 58 - 90%.‏

‏Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi.‏

‏- Nhiệt độ: 26 - 34 độ.‏

‏- Gió: Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 62 - 92%.‏

‏Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 26 - 35 độ.‏

‏- Gió: Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 55 - 88%.‏

‏Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi.‏

‏- Nhiệt độ: 26 - 32 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 3.‏

‏- Độ ẩm: 62 - 93%.‏

‏Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022‏

‏Khu vực Bắc Bộ:

‏Ngày 2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31 - 34 độ; khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm ở khu vực Tây Bắc và Nam đồng bằng (xác suất mưa 50 - 70%), ngày nắng gián đoạn.‏

‏Khu vực Trung Bộ:‏

‏- Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày 32 - 35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối ngày 2/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 70%).‏

‏- Trung Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày 32 - 35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng.‏

‏- Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày 32 - 35 độ; ngày có nắng, có nơi nắng nóng.‏

‏Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:‏

- ‏Tây Nguyên: Nhiệt độ cao nhất ngày 29 - 32 độ; ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70 - 90%).‏

- ‏Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày 31 - 34 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70 - 90%).‏

‏Khu vực Hà Nội:‏

‏Nhiệt độ cao nhất ngày 32 - 34 độ; ngày nắng, khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm nay (xác suất mưa 65 - 75%).‏

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.