Dự báo thời tiết hôm nay 5/8/2022: Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết hôm nay 5/8/2022, cả ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, ngày nắng.

‏Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay‏

‏Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/8,‏thời tiết Hà Nội‏ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏26-28 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏32 - 34 độ.‏

‏Đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời tiết hôm nay nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

‏Còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều‏‏ mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.‏

‏- Gió Đông Nam cấp 2-3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ‏‏.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏31-34 độ.‏

‏Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay‏

‏Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (5/8), ‏‏thời tiết TP HCM‏ ‏‏có mây, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng. ‏‏Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.‏

‏- Gió Tây Nam cấp 2-3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.‏

‏Hôm nay, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.‏

‏- Gió Tây Nam cấp 2-3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏23-26 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏30-33 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

‏Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay‏

‏Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 5/8,‏thời tiết Đà Nẵng‏ ‏‏có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng nhẹ. ‏‏Cụ thể:‏

‏Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.‏

‏- Nhiệt độ: 25-35 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.‏

‏- Độ ẩm: 55-86%.‏

‏Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi.‏

‏- Nhiệt độ: 26-34 độ.‏

‏- Gió: Nam, cấp 2-3.‏

‏- Độ ẩm: 57-90%.‏

‏Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có mưa rào và dông vài nơi.‏

‏- Nhiệt độ: 26-35 độ, có nơi trên 35 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.‏

‏- Độ ẩm: 53-84%.‏

‏Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 26-32 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 3.‏

‏- Độ ẩm: 65-96%.‏

‏Cả ba miền đều có mưa to đến rất to và rải rác có dông‏

‏Chiều và tối hôm qua (4/8), ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 13h đến 19h ngày 4/8 có nơi trên 50 mm như: Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 83.4 mm, Vị Thủy (Hậu Giang) 71.4 mm, Di Linh (Lâm Đồng) 70.8 mm, Na Rì (Bắc Kạn) 69.2 mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 64 mm, Cái Nước (Cà Mau) 56 mm, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) 53.2 mm,...‏

‏Ngày và đêm nay (5/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.‏

‏Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 7/8. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.‏

‏Ngoài ra trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20 mm đến 40 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. ‏

‏Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.