Dự báo thời tiết hôm nay 6/5/2023: Hà Nội nhiều nắng, Đà Nẵng rải rác mưa dông, TP HCM trời nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay  6/5/2023, TP HCM và Đà Nẵng có mưa và dông rải rác vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng Hà Nội không mưa, trời nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, thời tiết Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa.

- Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 29 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng còn cho biết thời tiết ở phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37 - 40 độ, có nơi trên 41 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, đêm không mưa.

- Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 6/5, thời tiết TP HCM ít mây, ngày nắng nóng, đôi lúc có mưa vài nơi.

- Hướng gió: Nam với tốc độ 3 - 4 m/s.

- Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 28 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 35 - 36 độ.

- Độ ẩm trung bình: 46%.

- Xác suất có mưa: 37%.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

Ảnh: Bình An

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, ngày 6/5, khu vực Đà Nẵng có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng chi tiết như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Nhiệt độ: 25 - 35 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 56 - 87%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 26 - 34 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 60 - 89%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 26 - 35 độ.

- Gió: Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 57 - 84%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm có mưa rải rác, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.

- Gió: Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 64 - 92%.

Xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết các khu vực trong 24 giờ đến 48 giờ tới như sau:

- Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên: đêm không mưa; ngày 6/5 có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, ngày 7/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Phía Đông Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng ngày 7/5: chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khu vực đồng bằng ngày có nắng nóng cục bộ.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên ngày 7/5 có nắng nóng cục bộ; riêng chiều tối ngày 7/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhận định thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 15/5:

- Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: từ đêm 7/5 - 8/5 và từ đêm 9/5 - 15/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Các khu vực khác: từ khoảng 8/5 - 15/5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 8/5 có nắng nóng cục bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.