Dự báo thời tiết hôm nay 7/6/2023: Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM xuất hiện mưa dông, nhiều nơi mưa to

Theo dự báo thời tiết hôm nay 7/6/2023, mưa dông tiếp tục xuất hiện ở cả ba khu vực Hà Nội và Đà Nẵng và TP HCM, nhiều nơi có mưa to với lượng mưa có nơi trên 80 mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/6, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 28 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ.

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ, có nơi dưới 25 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 7/6, thời tiết TP HCM có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

- Hướng gió: Tây Nam với tốc độ 2 - 3 m/s.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 30 độ.

- Độ ẩm trung bình: 72 - 96%.

- Xác suất có mưa: 85 - 100%.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày 7/6, thời tiết TP HCM và các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ảnh: Du Y

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, ngày 7/6, khu vực Đà Nẵng có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. 

Dự báo thời tiết Đà Nẵng chi tiết như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 74 - 94%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, ngày có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 26 - 32 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 72 - 95%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, ngày có mưa nắng gián đoạn, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 26 - 32 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 92%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

- Nhiệt độ: 26 - 30 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 72 - 95%.

Ba miền tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm qua 5/6 và ngày 6/6, ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. 

Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/6 đến 15h ngày 6/6 có nơi trên 100 mm như: Lục Yên (Yên Bái) 127 mm, Gia Phú (Lào Cai) 113.4 mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 212.2 mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 166.2 mm, Hà Mòn (Kon Tum) 107.6 mm, Pleiku (Gia Lai) 112 mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối 6/6 đến chiều tối 8/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Từ đêm 6/6 đến ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. 

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng

Tổng lượng (mm)

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ 19h/6/6 - 19h/7/6

30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ 19h/7/6 - 19h/8/6

20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. 

Từ đêm 07/6 đến khoảng ngày 13/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.