Dự báo thời tiết ngày mai 30/8/2022: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, Đà Nẵng và TP HCM vẫn mưa vào chiều tối

Dự báo thời tiết ngày mai 30/8/2022, khu vực Hà Nội ngày tiếp tục có nắng nóng, còn khu vực Đà Nẵng và TP HCM tuy ngày nắng nhưng chiều tối vẫn có mưa rào và dông vài nơi.

Xem thêm: Dự báo thời tiết ngày mai 31/8/2022

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết Hà Nội ngày mai (30/8) có mây, có lúc mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. 

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều ngày 30/8, thời tiết Hà Nội chủ yếu có mây và nắng, có nơi nắng nóng lên tới 35 độ, riêng chiều có lúc có mưa vài nơi. 

- Nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 34 - 35 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày nằm trong phạm vi 58 - 74%

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Đông Nam có vận tốc 9 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 km/h.

- Giữa trưa mai, chỉ số UV tối đa tại Hà Nội đạt ở mức độ 10. Mức độ này có nguy cơ gây hại rất cao cho làn da và sức khỏe, vậy nên người dân cần hạn chế ở ngoài trời trong thời gian ban trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn khi ngoài ra, bôi kem chống nắng và đeo kính râm. 

Ban đêm

- Tối và đêm 30/8, thời tiết Hà Nội ít mây, không mưa. 

- Nhiệt độ buổi tối và đêm giảm xuống còn khoảng 26 - 28 độ. Độ ẩm trung bình đạt từ mức 83 - 94%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Đông Nam có vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 24 km/h.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày mai 30/8, thời tiết TP HCM có mây, chiều tối có thể có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 30/8, thời tiết TP HCM chủ yếu nhiều mây và nắng, đôi lúc có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 32 - 33 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến đạt ở mức 67 - 78%. 

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Nam Đông Nam, với vận tốc 7 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19 - 26 km/h. 

- Khoảng giữa trưa mai, chỉ số UV tối đa tại TP HCM có thể đạt ở mức độ 6. Mức độ này có nguy cơ gây hại cao cho làn da và sức khỏe, vì vậy người dân nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn, bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi ra ngoài.

Ban đêm

- Tối và đêm 30/8 khu vực TP HCM nhiều mây, tối có mưa rào và rải rác có dông vài nơi, đêm không mưa.

- Nhiệt độ buổi tối và đêm giảm xuống còn khoảng 26 - 27 độ, độ ẩm trung bình phổ biến 84 - 91%.

- Hướng gió: Nam đến Nam Tây Nam với vận tốc 6 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 km/h. 

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, thời tiết Đà Nẵng ngày mai (30/8) có mây, chiều có mưa vài nơi, ngày nắng.

Dự báo chi tiết về thời tiết TP Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Sáng ngày 30/8 khu vực Đà Nẵng có nắng sau đó có ít mây, riêng chiều mai có thể có mưa rào và dông rải rác.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ ban ngày nằm trong khoảng 33 - 34 độ; độ ẩm thấp nhất ngày dao động từ 62% đến 63%.

- Hướng gió: Đông Nam đến Đông, vận tốc 7 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 - 30 km/h.

- Trưa mai, chỉ số UV tối đa tại Đà Nẵng tiếp tục tăng lên mức độ 12 và có nguy cơ gây hại rất cao cho làn da và sức khỏe. Do đó, người dân cần hạn chế ở ngoài trời trong thời gian ban trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ là bắt buộc.

Ban đêm

- Tối và đêm mai (30/8), khu vực Đà Nẵng ít mây sau đó nhiều mây, trời không mưa.

- Nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 25 - 27 độ, độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 82 - 90%.

- Hướng gió: Nam đến Nam Tây Nam với vận tốc 2 - 6 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 7 - 19 km/h.

Dự báo thời tiết phục vụ dịp lễ từ ngày 1/9 đến ngày 4/9/2022

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 sẽ kéo dài trong 4 ngày và đây cũng là dịp để người dân trên cả nước lên kế hoạch đi chơi, du lịch và về quê.

Khoảng thời gian này, thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch đi lại của người dân. Vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những dự báo mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 (thời kỳ từ 1/9 đến 4/9) như sau:

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 1/9 đến ngày 2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày 30 - 33 độ, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60-70%).

Từ ngày 3/9 đến ngày 4/9: Nhiệt độ cao nhất ngày 30 - 33 độ, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%). Từ chiều tối 4/9 mưa dông có khả năng xuất hiện gián đoạn trở lại (xác suất mưa 60 - 70%).

Khu vực Trung Bộ

Bắc và Trung Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày 32 - 35 độ, ngày có nắng, có khả năng có mưa rào và dông tập trung vào chiều tối (xác suất mưa 50 - 70%).

Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày 32 - 35 độ; ngày có nắng, chiều tối ngày 3 - 4/9 có khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 65 - 80%).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Tây Nguyên: Nhiệt độ cao nhất ngày 29 - 32 độ, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 65 - 85%).

Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày 31 - 34 độ, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 70 - 90%).

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 1/9 đến ngày 2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày 31 - 33 độ, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60 - 70%).

Từ ngày 3/9 đến ngày 4/9: Nhiệt độ cao nhất ngày 31 - 33 độ, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%). Từ chiều tối ngày 4/9 mưa dông có khả năng xuất hiện gián đoạn trở lại (xác suất 60 - 70%).

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.