Dự báo thời tiết hôm nay 29/8/2022: Hà Nội nắng nóng trở lại, Đà Nẵng và TP HCM liên tục mưa vào chiều tối

Dự báo thời tiết hôm nay 29/8/2022, khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ. Trong khi khu vực Đà Nẵng và TP HCM vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi.

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 30/8/2022

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 29/8 có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 29 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 34 - 36 độ.

Cũng trong ngày đầu tuần, thời tiết ở các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, có nơi dưới 24 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Và thời tiết các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 29/8, thời tiết TP HCM có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối), trưa chiều trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Gió Tây Nam cấp 2.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Đầu tuần (29/8), thời tiết khu vực Nam Bộ cũng sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 29/8, thời tiết Đà Nẵng có mây, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cụ thể:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 25 - 35 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 58 - 86%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 25 - 34 độ.

- Gió: Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 60 - 88%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 26 - 34 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 55 - 85%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 27 - 32 độ.

- Gió: Nam, cấp 3.

- Độ ẩm: 60 - 94%.

Hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua

Do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 - 28 độ vĩ Bắc riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1500 m nên khu vực Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc nên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Hình thế thời tiết hiện tại: Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ Bắc. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn yếu về phía Tây.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ Bắc bị nén, dịch chuyển chậm về phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc; áp và độ ẩm giảm.

Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên kết hợp với rìa Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc hoạt động yếu; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.