Dự báo thời tiết ngày mai 6/4/2023: Hà Nội chuyển mưa, lạnh, Đà Nẵng và TP HCM duy trì nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày mai 6/4/2023, khu vực Hà Nội trời chuyển lạnh, có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng và TP HCM tiếp tục duy trì nắng nóng, riêng chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (6/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên ở khu vực Hà Nội trời chuyển lạnh và có mưa rào rải rác; đồng thời kết thúc đợt nắng nóng.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng sớm và chiều 6/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trời giảm nhiệt và có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 26 - 27 độ, giảm 5 độ so với ngày trước. Độ ẩm tương đối thấp nhất 80 - 84%; mật độ mây 89 - 94%.

- Hướng gió: Đông Đông Bắc đến Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 11 - 20 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 - 37 km/h.

- Vào ngày mai, TP Hà Nội sẽ có chỉ số tia cực tím (UV) giảm xuống mức trung bình (3 - 5).

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời trở lạnh về đêm. 

- Nhiệt độ trong khoảng 20 - 21 độ, giảm 4 độ so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 79 - 80%; mật độ mây 100%. 

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 15 - 17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 - 30 km/h.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 6/4, khu vực TP HCM tiếp tục duy trì nắng nóng, nhưng chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và dông vài nơi. 

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và trưa 6/4, khu vực TP HCM ít mây, trời nắng nóng; nhưng về chiều muộn khu vực có thể có mưa rào và dông rải rác. 

- Nhiệt độ trong khoảng 34 - 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 52 - 66%; mật độ mây 21 - 29%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam có vận tốc 11 - 17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 - 30 km/h. 

- Trong ngày mai, khu vực TP HCM được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng tiếp tục ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (8 - 9).

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực TP HCM ít mây, không mưa, trời trong xanh. 

- Nhiệt độ duy trì trong khoảng 26 - 28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 78 - 87%; mật độ mây 13 - 29%. 

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Nam đạt vận tốc 7 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 24 km/h. 

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày 6/4, khu vực TP Đà Nẵng nhiều nắng, có nơi nắng nóng, trời có mây, ít mưa. 

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 6/4, khu vực Đà Nẵng có mây không mưa, trời nhiều nắng, có nơi nắng nóng.

- Nhiệt độ trong khoảng 32 - 34 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 69 - 73%, mật độ mây 1 - 3%.

- Hướng gió: Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 9 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 28 - 30 km/h. 

- Trong ngày mai, TP Đà Nẵng có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, có thời điểm chạm mức nguy hiểm (>10).

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực Đà Nẵng trời trong xanh, không mưa.

- Nhiệt độ trong khoảng 25 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 89 - 95%; mật độ mây 2 - 28%. 

- Hướng gió: Đông Nam đạt vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 19 km/h.

Miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết,lúc 13h ngày 4/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ như Tương Dương (Nghệ An) 37,9 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,5 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%.

Khu vực Sơn La, Hòa Bình, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ phổ biến 34 - 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày 5/4, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 55%.

Các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%.

Ngày 6/4, khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 50%

 

Ngày 6/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nắng nóng kết thúc.

Từ ngày 7/4 nắng nóng kết thúc ở khu vực Trung Trung Bộ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì.

Dự báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

goài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.