Du học sinh Việt tại Hàn Quốc tiếp tục tăng

Việt Nam hiện dẫn đầu về số du học sinh các lớp không lấy bằng ở Hàn Quốc, chẳng hạn như các khóa tiếng Hàn tại trường đại học.
du hoc sinh viet tai han quoc tiep tuc tang
Một nhóm du học sinh Việt Nam tham gia các hoạt động vui chơi tại Hàn Quốc HUYỀN XUÂN

Tờ The Korea Times ngày 23.9 dẫn số liệu từ Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc cho thấy số du học sinh nước ngoài tại đây tiếp tục tăng nhưng tỷ lệ du học sinh Trung Quốc tại đây lại giảm.

Tính chung đến tháng 4, tổng số du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc là 142.205 người, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số du học sinh Trung Quốc chiếm 48,2%, giảm 6,9% so với năm ngoái. Tỷ lệ du học sinh Trung Quốc đạt kỷ lục vào năm 2010 với 71% trước khi giảm dần trong các năm qua.

Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 2 với 27.061 du học sinh, tương đương 19%. Tiếp theo là Mông Cổ với (6.768 người), Nhật (3.977 người) và Mỹ (2.746 người).

Tính riêng các lớp không học lấy bằng, chẳng hạn như các lớp tiếng Hàn tại trường đại học, số du học sinh Việt Nam lại đứng đầu với 19.260 người, chiếm 34,3% và vượt Trung Quốc (29,8%).

du hoc sinh viet tai han quoc tiep tuc tang Từ vụ nữ sinh viên gốc Việt mất tích tại Pháp: Kinh nghiệm khi thuê nhà trọ ở nước ngoài đảm bảo an toàn

Chị Nguyễn Ngọc Diệp - cựu du học sinh tại Nhật Bản có một số ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm thuê nhà trọ ...

du hoc sinh viet tai han quoc tiep tuc tang Chuyện ở trọ của du học sinh Việt

Khi tôi báo giá một số phòng trọ ở Den Haag (Hà Lan) cho người chị họ có con gái 18 tuổi sắp du học, ...

du hoc sinh viet tai han quoc tiep tuc tang Nguyễn Khánh Vương Anh - cô gái trẻ quảng bá du lịch và ẩm thực Việt ra thế giới

Vậy là từ ngày 7/7, những người đam mê khám phá du lịch, ẩm thực Việt Nam có thêm một chương trình để tìm hiểu ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.