Một góc TP HCM. (Ảnh: Hải Quân).
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 20/6, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) đánh giá việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là lĩnh vực hoàn toàn mới, trong khi đó Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều trung tâm tài chính của các nước có lịch sử hình thành từ lâu, có nền tảng hạ tầng, thể chế và nhân lực vượt trội.
Đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng thông tin rõ hơn về sự chuẩn bị của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng như lộ trình cụ thể để hiện thực hoá chủ trương này.
Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, đây là bước đi sáng suốt trong giai đoạn hiện nay.
Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để xây dựng Trung tâm tài chính. Tuy khó khăn còn rất nhiều nhưng rất cần phải xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.
Về mặt pháp luật, Quốc hội đang xem xét ban hành nghị quyết tạo khuôn khổ pháp lý chung, Chính phủ đang triển khai xây dựng một loạt nghị định, các cơ quan tư pháp cũng được Bộ Chính trị giao xây dựng các đề án để hình thành khuôn khổ pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp.
Về nhân lực, 2 địa phương được giao nhiệm vụ là TP HCM và Đà Nẵng cũng đã có Nghị quyết về triển khai Trung tâm tài chính quốc tế; đã chủ động lựa chọn đội ngũ cán bộ đưa đi đào tạo ở nước ngoài; đã tìm kiếm những người Việt Nam đang làm việc ở các Trung tâm tài chính toàn cầu để mời về làm việc.
Về cơ sở vật chất, do đây là vấn đề mới, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ và 2 thành phố điều chỉnh quy hoạch trong quy hoạch tổng thể, bổ sung để sẵn sàng nguồn đất chuẩn bị thành lập Trung tâm tài chính.
Trong đó, Đà Nẵng dự kiến dành khoảng 350 ha, TP HCM khoảng hơn 600 ha. Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã có ý định đến 2 thành phố này.