Dự thảo Nghị định hướng dẫn chính sách đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam thống nhất giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao làm đầu mối quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, gia hạn, điều chỉnh thời gian sử dụng đất.
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn MUFG trao đổi với Bộ Tài chính để hoàn thiện khung pháp lý, triển khai xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, TP HCM.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình thông tin, TP HCM dự kiến dành quỹ đất khoảng 600 ha, TP Đà Nẵng khoảng 350 ha để chuẩn bị cho việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
TP HCM dự kiến đầu tư khoảng 172.000 tỷ đồng xây trung tâm tài chính quốc tế tại quận 1 và Thủ Thiêm, ưu tiên triển khai khu lõi 9,2 ha trong giai đoạn đầu.
Theo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, 13 chính sách đặc thù sẽ được áp dụng trong Trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó có chính sách về đất đai, xây dựng.
Thông tin được ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) chia sẻ tại tọa đàm “Tạo đột phá để phát triển kinh tế cả nước và TP HCM” do báo Người Lao động tổ chức ngày 17/2.
Cuối năm 2021, liên danh Phục Hưng Holdings - Đầu tư Xây dựng Trường Sơn đã trúng thầu Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim với tổng vốn 1.250 tỷ đồng. Đến ngày 7/10 mới đây được Nghệ An giao đất đợt đầu tiên.