Đường sẽ mở ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Theo cổng thông tin điện tử, Phường Nguyễn Trãi được thành lập ngày 19/5/1981. Đây là một trong ba phường đầu tiên của thị xã Hà Đông; có vị trí địa lý ở trung tâm của quận, có gần 2.900 hộ dân với gần 15.000 nhân khẩu sinh hoạt tại 15 tổ dân phố, có 35 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn. Về địa giới hành chính, phường Nguyễn Trãi phía tây bắc giáp phường Quang Trung và Yết Kiêu, phía đông bắc giáp sông Nhuệ, phía tây nam giáp khu Cầu Đơ, phía đông nam giáp khu Hà Trì, phường Hà Cầu.

Trên địa bàn phường Nguyễn Trãi hiện nay có nhiều tuyến giao thông lớn như: Tô Hiệu, Bà Triệu…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở phường Nguyễn Trãi. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hà Đông.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu vàng là con đường sẽ mở theo quy hoạch ở trong phạm vi phường Nguyễn Trãi trong tương lai. 

Đây là tuyến đường dài khoảng 500m nối từ sông Nhuệ vào đến số 30 Lê Lai. Trên thực tế tuyến đường này là con đường Bến Phà mở rộng ra và nối với Lê Quý Đôn rồi kéo dài đến Lê Lai. Tuyến có điểm đầu ở gần 30 Lê Lai và điểm cuối ở cuối đoạn đường Bến Phà chỗ giáp sông Nhuệ

Đường sẽ mở ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Nguyễn Trãi trong tương lai.

Đường sẽ mở ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN HÀ ĐÔNG trên thực địa tại đây.