Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Ngũ Hiệp là một xã nằm ở trung tâm huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Về địa giới hành chính xã Ngũ Hiệp phía Đông giáp các xã Yên Mỹ và Duyên Hà; phía Đông Nam giáp xã Đông Mỹ; phía Nam giáp các xã Liên Ninh và Ngọc Hồi với ranh giới tự nhiên là sông Tô Lịch; phía Tây giáp xã Vĩnh Quỳnh; phía Bắc giáp xã Tứ Hiệp. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

7. Đường chạy ven sông Kim Ngưu

Đường chạy ven sông Kim Ngưu có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường đi qua khu dân cư (KDC) Đại Đồng về phía đông bắc.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường đi qua chùa Việt Yên

Xã cũng có thể mở một đường đi qua chùa Việt Yên về phía bắc với chiều dài khoảng 500 m. 

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

9. Đường đi qua UBND xã Ngũ Hiệp

Đường đi qua UBND xã Ngũ Hiệp có chiều dài khoảng 160 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Lưu Phái và kết thúc ở đường Vũ Lăng.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).