Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tam Hiệp là một xã thuộc huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Xã nằm ở phần phía Bắc huyện Thanh Trì, tiếp giáp với phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Phía Tây Bắc giáp xã Thanh Liệt, phía Tây Nam giáp xã Tả Thanh Oai, phía Nam giáp xã Vĩnh Quỳnh, phía Đông giáp thị trấn Văn Điển (đều là các xã và thị trấn của huyện Thanh Trì). Tam Hiệp ngày nay gồm các thôn: Huỳnh Cung, Tựu Liệt, Yên Ngưu. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

7. Đường đi qua Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương - cơ sở 2

Xã cũng có thể mở một đường đi qua Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương - cơ sở 2 với chiều dài khoảng 750 m. 

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường ven sông Hoà Bình

Đường ven sông Hoà Bình có thể mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở bờ sông Tô Lịch, đoạn gần Nghĩa trang Tam Hiệp.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

9. Đường gần Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội cở sở Thanh Trì

Đường gần Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội cở sở Thanh Trì về phía nam có chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường chạy song song với Đường tỉnh 70A.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).