Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Tứ Hiệp là một xã thuộc huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Xã Tứ Hiệp nằm ở phía bắc huyện Thanh Trì. Ranh giới hành chính như sau: phía Đông giáp xã Yên Mỹ; phía Nam giáp xã Ngũ Hiệp; phía Tây giáp xã Vĩnh Quỳnh và thị trấn Văn Điển; phía Bắc giáp các phường Hoàng Liệt và Yên Sở, quận Hoàng Mai. Ngày 06 tháng 11 năm 2003, 55 ha diện tích tự nhiên của xã Tứ Hiệp được điều chỉnh về quận Hoàng Mai. Trong đó, 20 ha được điều chỉnh về phường Hoàng Liệt, 35 ha được điều chỉnh về phường Yên Sở. (Ảnh: Google).

1. Đường nối Công an huyện Thanh Trì với Đầm Lớn

Đường nối Công an huyện Thanh Trì với Đầm Lớn có chiều dài khoảng 1,8 km. Đoạn đường đi qua chợ Tứ Hiệp.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

 
 

   Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua khu dân cư Cổ Điển A

Xã cũng có thể mở một đường đi qua khu dân cư Cổ Điển A về phía đông với chiều dài khoảng 700 m.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường chạy qua Nhà văn hoá thôn cổ điển A

Đường chạy qua Nhà văn hoá thôn cổ điển A có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Vũ Lăng, đoạn gần Nhà Thi đấu huyện Thanh Trì.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).