Giá dầu lại giảm vì bạo loạn gia tăng tại Mỹ

Giá dầu thô tiếp tục giảm sau khi lo ngại về tình trạng bạo loạn tại các thành phố lớn ở Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu.
Giá dầu 'lại' giảm trước tình hình bạo loạn ở Mỹ, bất chấp các tiến triển về cuộc họp OPEC+ - Ảnh 1.

Giá dầu thô tiêu chuẩn tại Mỹ tiếp tục sa đà do tình hình bạo loạn nghiêm trọng đang diễn ra tại quốc gia này. (Nguồn: Financial Times).

Bạo loạn đã diễn ra trải dọc trên khắp các thành phố lớn của Mỹ vào cuối tuần qua sau cái chết của George Floyd, dấy lên vấn đề phân biệt chủng tộc vốn đang âm ỉ trong đời sống người dân tại đây. Làn sóng phẫn nộ đang càn quét không chỉ khắp nước Mỹ mà còn lan sang cả châu Âu và Canada, khiến cho cường quốc lớn nhất thế giới đang rơi vào một cuộc "nội chiến" với sự chia rẽ về chính trị và chủng tộc.

Trước vụ việc này, giá hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediat (WTI) CLc1 tháng 7 rớt xuống mức 35,25 USD/thùng, giảm 24 cent vào lúc 7:35 tối qua. Trước đó vào thứ Sáu, giá hợp đồng tháng 7 đã tăng 1,78 USD, tương đương 5,3% sau các thông tin lạc quan từ phía OPEC.

Giá dầu thô Brent LCOc1 cũng ghi nhận giảm 16 cent/thùng, giao dịch ở mức giá 37,68 USD/thùng. Tương tự, vào ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô tháng 8 cũng chứng kiến mức tăng lên 1,81 USD/thùng, tương đương khoảng 5%.

Mặc dù vậy, theo Reuters, các nhà phân tích cho biết triển vọng về sự hợp tác của OPEC và các đồng minh thông qua việc đẩy nhanh cuộc họp vào tháng 6 đã hỗ trợ cho thị trường ổn định trở lại.

"Tin đồn về việc bổ sung cắt giảm sản lượng sản xuất dầu và ngày họp trước đó đã khiến thị trường dịch chuyển theo xu hướng tăng cao hơn", ông Phil Flynn - nhà phân tích cao cấp tại Price Futures có trụ sở tại Chicago, Mỹ - cho biết.

Theo Reuters, Nga hiện không có động thái nào phản đối cuộc họp tiếp theo của OPEC và các đồng minh, còn được gọi là OPEC+, sẽ diễn ra vào ngày 4/6.

Trong đó, Algeria - Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã đề xuất cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/6, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu cho các quốc gia như Ả Rập Saudi, Iraq và Kuwait.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.