Gia đình lái ô tô, đem nước ngọt tắm ven đường Đà Nẵng là hành vi 'đáng xấu hổ'?

Một gia đình thản nhiên tắm nước ngọt để trên xe ô tô đậu ở đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng khiến nhiều người lên án vì gây mất mĩ quan đô thị, cản trở giao thông.
Gia đình lái ô tô, đem nước ngọt tắm ven đường Đà Nẵng là hành vi đáng xấu hổ? - Ảnh 1.

Tài khoản Facebook Trương Văn Khoa đăng tải thông tin một nhóm người nghi là gia đình đứng tắm ở ven đường Đà Nẵng. (Ảnh chụp màn hình).

Tối 4/5, trên tài khoản Facebook Trương Văn Khoa đăng tải dòng trạng thái về việc một nhóm người nghi là gia đình đứng tắm ở ven đường Đà Nẵng.

"Cho dù có đầy đủ nước ngọt, phòng tắm, phòng thay đồ và các tiện nghi liên quan khác của một thành phố du lịch có nhiều khách nước ngoài nhưng chiếc xe ô tô vẫn ngang nhiên đỗ dưới lòng đường.

Và như thế, một phòng tắm di động xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật rất đông người ngoại quốc như những gì các bạn thấy trên 2 tấm ảnh đính kèm dưới đây (cách nhà hàng Phước Mỹ khoảng 50m).

Nước dơ bẩn tràn ra ngoài, nhếch nhác người tắm, ngăn cản giao thông trên một con đường đẹp nhất ven biển Đà Nẵng...", tài khoản này viết.

Gia đình lái ô tô, đem nước ngọt tắm ven đường Đà Nẵng là hành vi đáng xấu hổ? - Ảnh 2.

Hình ảnh một nhóm người nghi là gia đình đứng tắm ở ven đường Đà Nẵng. (Ảnh: Facebook Trương Văn Khoa).

Chỉ trong vài giờ, đã có gần 2 nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận về hình ảnh và thông tin tài khoản Trương Văn Khoa đăng tải.

Đa số ý kiến thể hiện quan điểm lên án những người được cho là trong gia đình kia đã "quá tiết kiệm", "chê nước ngọt Đà Nẵng không sạch nên lái ô tô đem nước nhà theo tắm!?".

Vì tiền tắm nước ngọt, đậu đỗ ô tô các bãi giữ xe ven biển Đà Nẵng chưa quá 50 nghìn đồng cho cả 5-6 người trong vụ việc trên.

Tài khoản Nguyễn Bạch Y. viết: "Chuyện gì vậy nè, quái gở? Thật chẳng coi ai ra gì, mất văn hóa...".

Hay tài khoản Nguyễn A. bình luận: "Hành động tắm ven đường biển Đà Nẵng rất mất văn minh, văn hóa. Tại sao có bãi tắm, có vòi tắm trong các bãi giữ xe mà không tắm? Ai cũng làm vậy thì còn đâu văn hóa, đô thị Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đâu không kiểm tra, xử lí?".

Dù số đông ý kiến việc làm của những người đi ô tô, tắm ven đường biển là không nên nhưng có cũng người chia sẻ: "Ở đâu cũng có người này người nọ, bạn có chắc chưa bao giờ như thế! Hãy nghĩ đơn giản".

Gia đình lái ô tô, đem nước ngọt tắm ven đường Đà Nẵng là hành vi đáng xấu hổ? - Ảnh 3.

Khu vực đường Võ Nguyên Giáp nơi nhóm người được cho là trong một gia đình đỗ ô tô, tắm nước ngọt. (Ảnh: Văn Luận).

Trao đổi với chúng tôi ngày 5/5, Ban Quản lí Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã nhận thông tin người dân phản ánh việc nhóm người được cho là một gia đình đậu ô tô, tắm nước ngọt trên đường biển Võ Nguyên Giáp.

Theo nhận định đại diện Ban Quản lí, hành vi của nhóm người đó là "đáng xấu hổ". Hiện nay, đơn vị này đang phối hợp với Công an phường Phước Mỹ (nơi ô tô đậu đỗ tắm nước ngọt), để có biện pháp xử lí.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.