Giá heo hơi lên 80.000 đồng/kg đe dọa tăng CPI tháng 11

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 11 sẽ tăng khoảng 0,8-1%, riêng giá thịt heo tác động mức tăng CPI đến 0,75%. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ sẽ kiểm soát lạm phát từ 3,3-3,9%, và có thể thấp hơn mức này, dù giá xăng dầu thế giới và giá heo tăng cao.

Tại cuộc họp liên quan tình hình giá thịt heo và bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, diễn ra hôm qua (18/11), báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết tình hình giá heo hơi tăng đột biến thời gian qua đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, giá heo hơi thời điểm này đã tăng gần 19% so với cùng kì năm trước.

thit

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 11 sẽ tăng khoảng 0,8-1%, riêng giá thịt heo tác động đến mức tăng CPI đến 0,75%. (Ảnh: Thanh Niên).

Tại khu vực miền Bắc, tháng 11/2019, giá heo hơi ở mức 70.000-75.000 đồng/kg, cá biệt các tỉnh Lào Cai, Hưng Yên giá lên tới 78.000 đồng/kg. Tại khu vực miền miền Trung, giá dao động quanh mức 70.000 -75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, nới cuối cùng của cả nước xảy ra dịch tả heo châu Phi, đến thời điểm này, giá heo hơi nhiều nơi đã nằm trong khoảng 65.000-75.000 đồng/kg.

Nói thêm về giá heo hơi tăng đột biến thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết thêm, nếu tính trung bình cả nước thì mức giá dao động từ 60.000-67.000 đồng/kg, cá biệt có nơi đã lên tới 75.000-80.000 đồng/kg. Điều này cho thấy giá heo hơi có sự khác biệt giữa các vùng miền, và mức giá trên mang tính cục bộ.

Từ các phân tích trên, Tổng cục Thống kê dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 sẽ tăng khoảng 0,8-1%, riêng giá thịt heo tác động đến mức tăng CPI đến 0,75%.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê dự báo 3 tháng cuối năm 2019, tổng nhu cầu tiêu thụ thịt heo cả nước là hơn 600.000 tấn.

Trong khi đó, nếu so sánh tương quan với mức cung trên tổng đàn heo tháng 10 và mức nhập khẩu như hiện nay thì tổng cung cũng chỉ hơn 400.000 tấn, tức thiếu hụt hơn 200.000 tấn thịt heo.

IMG_8252

Giá thịt heo tại chợ và siêu thị đang được đẩy lên gần 200.000 đồng/kg, nhiều nơi đã vượt ngưỡng này. (Ảnh: Phúc Minh).

Dự báo, nếu giá thịt heo tiếp tục tăng khoảng 10-15% nữa, đạt đến mức giá 80.000 đồng/kg thì sẽ làm CPI chung tăng khoảng 0,5-0,7%, đưa mức CPI bình quân năm 2019 ước tăng dưới 3% so với năm 2018. 

Tổng cục Thống kê cho rằng con số này vẫn trong vùng kiểm soát. Tuy nhiên,  Chính phủ phải có hướng để kiểm soát xu thế giá tăng cao như hiện nay, hạn chế lạm phát kì vọng, tạo dư địa cho việc điều hành giá năm 2020.

Phó Thủ tướng: Kiểm soát lạm phát dù giá xăng và thịt heo tăng cao

Trước tình hình giá heo hơi tăng cao như báo cáo của Bộ Nông nghiệp, dự báo nguồn cung thịt heo thiếu hụt và giá heo tác động CPI, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ sẽ kiểm soát lạm phát từ 3,3-3,9%, và có thể thấp hơn mức này, dù giá xăng dầu thế giới tăng và giá heo cũng tăng.

Việc kiểm soát, điều chỉnh được thực hiện dựa trên cơ sở bảo đảm cung cầu, minh bạch các thông tin cho người dân và người tiêu dùng nhằm hài hoà lợi ích các bên.

1_552512

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sẽ kiểm soát lạm phát dù giá xăng và heo tăng cao. (Ảnh: Zing).

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng công bố tình trạng và đưa ra các giải pháp đáp ứng cung cầu, bù đắp thiếu hụt, nhất là trong dịp lễ Tết khi nhu cầu thịt heo tăng từ 25-30%/ngày. 

Bộ Nông nghiệp phải dự đoán nhu cầu thịt heo và nguồn cung của từng tháng từ nay tới Tết Nguyên đán. Báo cáo Chính phủ kế hoạch bù đắp nguồn cung và không để dư thừa nguồn cung trong thời gian tới. 

Phần thiếu hụt, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tính toán từng tháng, báo cáo Chính phủ nhập khẩu thêm từ nước ngoài, bảo đảm cung cầu thịt heo trong nước, hài hòa lợi ích người sản xuất, người tiêu dùng và doanh nghiệp trong lưu thông, phân phối.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến ngày 15/11, số heo bị tiêu hủy vì dịch tả là 5,88 triệu con, tổng trọng lượng đạt 337.000 tấn, chiếm hơn 8,8% tổng trọng lượng heo cả nước.

Tính đến nay, đã có 54% số xã có dịch qua 30 ngày, trong đó 25 tỉnh, thành phố có trên 50% số xã và 9 tỉnh có hơn 85% xã dịch đã qua 30 ngày không tái phát, tỉnh Hưng Yên cơ bản đã hết dịch. Do đó, nhiều địa phương đã chủ động chỉ đạo tái đàn nhằm đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới. 

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.