Giá heo Trung Quốc lập kỉ lục 143.000 đồng/kg

Giá heo tại Trung Quốc hiện đang ở mức 143.000 đồng/kg mặc dù nước này đã nhập hơn 1,3 triệu tấn thịt heo để bù vào nguồn cung trong nước.

Ngân hàng Rabobank dự đoán giá thịt heo của Trung Quốc sẽ đạt mức kỉ lục trong quý IV/2019, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi ngay cả khi nhập khẩu tiếp tục tăng.

Giá heo Trung Quốc lập kỉ lục 143.000 đồng/kg

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, giá thịt heo đã tăng gần 30% trong tháng 6 so với một năm trước. Cụ thể, giá thịt heo bán lẻ tăng 84% so với cùng kì lên mức 43,4 nhân dân tệ, khoảng 143.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi vào tháng 6 vừa rồi chỉ ở mức 71.000 đồng/kg và 110.000 đồng/kg vào cuối tháng 8.

Chỉ số giá lương thực của nước này đang ở mức cao nhất kể từ tháng 1/2012.

Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn lời ông Pan Chenjun, nhà phân tích cao cấp tại công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia Rabobank, cho biết: "Giá thịt heo và heo hơi của Trung Quốc có khả năng phá vỡ mức kỉ lục trước đó vào quý IV năm 2016".

Giá thịt heo đạt mức kỉ lục vào 3 năm trước, sau khi nông dân ngừng nuôi một thời gian dài để chuẩn bị chuồng trại và tái đàn sau khi đợt tiêu hủy rộng rãi vào năm 2014, khi giá heo xuống mức quá thấp.

Xem thêm: Giá heo hơi hôm nay 15/10: Miền Nam tiếp tục tăng mạnh, mức tăng đến 8.000 đồng/kg

pork-china-Getty

Từ đây đến cuối năm, người dân Trung Quốc sẽ phải tốn thêm nhiều tiền nếu muốn ăn thịt heo. (Ảnh: Fox Business).

Rabobank dự báo rằng sản lượng heo năm 2019 của Trung Quốc sẽ giảm 25%. Ngân hàng này dự báo mức giảm thêm sẽ là 10-15% ở cả đàn và sản lượng thịt heo vào năm 2020.

Reuters đưa tin nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng 76% so với một năm trước. Tổng cục Hải quan cho biết thịt heo nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt 1,33 triệu tấn, tăng 43,6% so với cùng kì năm trước.

Theo dự tính của Reuters, lượng thịt heo nhập khẩu trong tháng 9 sẽ lên tới 166.000 tấn, nhỉnh hơn so với mức 163.000 tấn của tháng trước.

Ông Pan Chenjun thì dự đoán, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc có khả năng vượt quá 3 triệu tấn trong năm 2019, nhiều hơn gấp ba so với con số 1,19 triệu tấn trong năm ngoái.

Ngân hàng Rabobank cho biết nhiều nhà sản xuất heo ở các nước xuất khẩu hàng đầu cũng đang thận trọng trong việc mở rộng sản xuất mặc dù nhu cầu thế giới đang gia tăng. Điều này sớm muộn cũng làm tăng áp lực lên nguồn cung và giá cả trên toàn cầu vào năm 2020.

Trung Quốc nhập hơn 1 triệu tấn thịt bò trong 9 tháng

Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu thêm thịt heo vào tháng 3/2019, khi giá bán thịt trong nước bắt đầu tăng phi mã. Nhập khẩu thịt heo từ Mỹ dự kiến sẽ là nguồn cung mới, khi 2 bên đồng ý thỏa thuận một phần với điều kiện Bắc Kinh chấp nhận mua 50 tỉ USD nông sản.

Trước đó, lượng thịt heo Mỹ cập cảng Trung Quốc đã giảm 75% xuống còn 1.609 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 7-12/2018, sau khi Trung Quốc trả đũa thuế quan Mỹ. Tuy nhiên, kể từ tháng 1/2019, nhập khẩu từ Mỹ đã tăng gấp 3 lần từ 5.788 tấn, lên 17.603 tấn trong tháng 5.

Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng nhận định Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường rất quan tâm đến tình hình thịt heo, và yêu cầu phải phục hồi ngành chăn nuôi càng sớm càng tốt.

1fe9aaa4-b1d3-11e9-8f9c-a6398a9f90a9_image_hires_163633

Tại những vùng vẫn còn nhạy cảm với dịch tả heo châu Phi, phương tiện ra vào phải được khử trùng. (Ảnh: SCMP).

Suốt mấy tháng qua, chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra một loạt biện pháp để khống chế dịch bệnh lây lan, hỗ trợ cho những gia đình nông dân có heo chết do dịch bệnh, khuyến khích khôi phục đàn heo và chi 3,23 tỉ nhân dân tệ để hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp mua thịt.

Ngoài ra, để đáp ứng thâm hụt nguồn cung đạm động vật ngày càng tăng, Trung Quốc cũng đã mua thêm thịt gà từ nước ngoài, mặc dù bị hạn chế nhập khẩu nghiêm ngặt. Nhập khẩu thịt gà đông lạnh tăng vọt 107,8% lên 71.921 tấn trong tháng 6 so với một năm trước.

"Nhu cầu đạm gia tăng dự kiến cũng sẽ đẩy giá gà lên cao, trong đó mức tăng 50% trong năm 2019 sẽ không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai khi nghe qua", ông Pan nói.

tải xuống

Thịt bò đang được chính quyền và các nhà nhập khẩu khuyến khích người dân sử dụng. (Ảnh: Reuters).

Không chỉ thịt gà, người dân Trung Quốc còn tìm đến nguồn đạm từ thịt bò.

Trong 9 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt bò đạt 1,13 triệu tấn, tăng 53,4% so với một năm trước. Theo tính toán của Reuters, lượng thịt bò nhập khẩu trong tháng 9 có thể lên mức 149.666 tấn

Thịt bò có giá thành cao hơn hẳn thịt heo, nên nhiều nhà nhập khẩu cũng ưa chuộng loại thịt này hơn. Ngoài ra, người dân khắp cả nước đang được tuyên truyền nên chuyển khẩu vị sang thịt bò và thịt cừu. 

Truyền thông đang dùng danh nghĩa "giúp mọi người có được cuộc sống khỏe mạnh hơn", để tung hô về lợi ích của 2 loại thịt thay thế trên.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.