Giá USD hôm nay 22/8 tiếp tục đứng yên, tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Giá USD hôm nay (22/8) được niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tuc duy trì ở mức ổn định. Tỷ giá trung tâm bật tăng mạnh.

Tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) và Đôla Mỹ (USD) sáng 22/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.875 đồng, tăng 19 đồng so với cuối tuần trước.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.531 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.220 VND/USD .

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD mở cửa sáng nay tiếp tục đứng yên .

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức mua vào 22.260 đồng/USD và bán ra là 22.330 đồng/USD.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.255 – 22.330 đồng/USD chiều mua vào- bán ra.

Tại ngân hàng Eximbank chiều mua vào- bán ra được giữ nguyên ở mức 22.250- 22.330 đồng/USD.

BIDV hiện niêm yết ở mức 22.260 – 2.330 đồng/USD chiều mua vào- bán ra.

Ngân hàng ACB niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức mua vào 22.250 đồng/USD và bán ra là 22.330 đồng/USD.

Ngân hàng Techcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.250 – 22.340 đồng/USD, giảm 10 đồng chiều bán ra.

Ngân hàng HSBC niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức mua vào 22.250 đồng/USD và bán ra là 22.350 đồng/USD.

Tỷ giá USD tự do tại Hà Nội ngày 22/08 hiện giao dịch tại mức mua vào 22.290 đồng/USD, bán ra là 22.310 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, đồng USD tiếp tục tăng mạnh so với đồng Yên và đồng Euro trong đầu phiên giao dịch sáng nay, do các nhà hoạch định chính sách của Mỹ tỏ ra khá lạc quan về nền kinh tế và bày tỏ sự ủng hộ cao vào việc tăng lãi suất ngắn hạn.

gia usd hom nay 228 tiep tuc dung yen ty gia trung tam tang manh
Giá USD hôm nay (22/8) được niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tuc duy trì ở mức ổn định. Tỷ giá trung tâm bật tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Trong khi, kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ còn cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa cũng đang tạo áp lực lên đồng Yên và hỗ trợ đồng USD.

Khiến đồng USD đã tăng 0,5% lên mức 100,760 USD/JPY, vực dậy từ mức thấp nhất trong 8 tuần qua tại 99,550 USD/JPY chạm vào đầu tuần trước.

Trong khi, đồng Euro lại giảm 0,3% còn 1,1289 EUR/USD. Theo đó đẩy chỉ số Đô la Index tăng 0,4% lên 94,843 điểm.

Thị trường đang khá phấn khởi sau khi Phó Chủ tịch Fed – Stanley Fischer vừa qua đã đưa ra một đánh giá chung khá lạc quan về sức mạnh hiện tại của nền kinh tế Mỹ. Ông nhấn mạnh Fed đã gần chạm mục tiêu việc làm và lạm phát đề ra.

“Ý kiến của Fischer đưa ra đã có một tác động khá mạnh vào tỷ giá USD/JPY, cùng với quan điểm của Chủ tịch Fed chi nhánh New York – William Dudley, khiến cho các nhà lãnh đạo các chi nhánh khác của Fed cũng trở nên dao động”, theo Masashi Murata, chiến lược gia tiền tệ tại Brown Brothers Harriman tại Tokyo cho biết.

Khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay đang ở mức 53,5%, tăng từ mức 48,8% đo được vào thứ 5 tuần trước, theo FedWatch CME Group cho biết. Tuy nhiên, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 9 chỉ còn lại khoảng 20%.

Đồng Yên lại hạ xuống sau khi tờ Sankei đưa tin cuối tuần qua rằng BOJ sẽ không loại trừ việc sẽ cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa dẫn lời Thống đốc Haruhiko Kuroda cho biết.

Trong khi, đồng Bảng Anh lại đang rơi vào thế phòng thủ sau khi giảm 1% so với đồng USD vào ngày thứ 6 tuần trước do dự đoán rằng nước Anh sẽ có thể bắt đầu quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu vào đầu năm tới.

Đồng tiền này đã giảm 0,1% xuống 1,3058 GBP/USD sau khi rời khỏi mức cao nhất 2 tuần qua tại 1,3186 GBP/USD vào thứ 6 tuần trước.

Sau khi Moody cắt giảm xếp hạng cho các ngân hàng Úc, các nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra đồng AUD và NZD, khiến tỷ giá giảm 0,4% còn 0,7595 AUD/USD, sau khi chạm mức thấp nhất 2 tuần qua tại 0,7584 AUD/USD. Và Đô la New Zealand mất 0,6% xuống 0,7228 NZD/USD.

chọn