Giá vàng hôm nay 14/2: Lạc quan trong ngày sóng gió

Giá vàng hôm nay 14/2, nhận được nhiều sự lạc quan của thị trường bất chấp những sự đi lên của đồng USD, cũng như virus corona ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính thế giới.

Giá vàng hôm nay, 14/2, tính đến đầu giờ sáng, đang được giao dịch quanh ngưỡng giá 1.577 USD/ounce, tăng 12 USD so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá vàng hôm nay 15/2

Giá vàng hôm nay 14/2: Lạc quan trong ngày sóng gió  - Ảnh 1.

Vàng tăng giá bất chấp đồng USD treo cao sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell hôm 12/2 nhắc lại sự tin tưởng vào triển vọng của nền kinh tế Mỹ, tại cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ngay cả khi cho rằng dịch viêm phỏi do virus corona sẽ sớm gây tác động tới Mỹ.

Bên cạnh đó, lượng vàng dự trữ do quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ tăng 0,67% lên 922,23 tấn trong phiên 11/2.

Sự giằng co giữa các yếu tố tác động giảm giá và các yếu tố hỗ trợ tăng giá, khiến các dự báo về diễn biến giá vàng ngày càng khó khăn hơn.

Hiện tại, vàng có nhiều cơ hội tăng giá trong những ngày tới, cho dù đồng bạc xanh tiếp tục leo dốc lên các đỉnh cao mới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có lập trường trung lập trong phát biểu trước thềm buổi điều trần Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện. 

Một số dự báo cho rằng, trong bối cảnh thế giới ngập tràn tiền giá rẻ, vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa. Hiện, vàng đã tìm được một ngưỡng hỗ trợ khá mạnh ở mức 1.560 USD/ounce, và sẽ hướng lên trên ngưỡng 1.600 USD/ounce.

Ngoài ra, dịch corona cũng có khả năng gây tác động chưa rõ xu hướng với giá vàng.  Trong ngày 13/2, tỉnh Hồ Bắc có 4.823 ca nhiễm virus corona chủng mới và 116 người tử vong vì dịch bệnh, theo ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết sáng 14/2.

Như vậy, Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh, đã có tổng cộng 51.986 ca nhiễm. Đây là một điều đáng chú ý bởi chỉ vài giờ trước đó Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng số ca nhiễm mới đã chậm lại!

Đến 14/2, toàn thế giới đã có 26 nước có dịch, 64.214 ca nhiễm bệnh. Bệnh làm 1.487 người chết. Mới có 6.968 ca được điều trị khỏe mạnh.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.