Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Vẫn chưa dứt đà đi xuống vì cuộc chiến giá dầu

Giá xăng dầu hôm nay 12/3 quay trở lại đà xuống giá khi các quốc gia OPEC+ vẫn đang chưa có được tiếng nói chung về vấn đề sản lượng.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 12/3, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 4): 33,04 USD/thùng - giảm 22 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 4): 35,82 USD/thùng - giảm 1 USD

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 4): 25.610 JPY/thùng - giảm 620 JPY so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 13/3

Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Quay đầu xuống vì OPEC+ - Ảnh 1.

Nhà phân tích hàng hóa Satoru Yoshida, thuộc Rakuten Securities, dự kiến các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ sẽ cắt giảm sản lượng đã hỗ trợ xu hướng thị trường.

Nga và Arab Saudi sẽ làm hỏng nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do virus corona, nếu họ vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh giá dầu thô, đại diện Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo.

Fatih Birol, Giám đốc của IEA, chỉ trích cả Nga và Arab Saudi đều “vô trách nhiệm” và coi thường mối đe dọa dịch bệnh đối với toàn thế giới.

“Thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn, đó là chiến đấu chống lại virus corona”, ông Briol trả lời phỏng vấn tờ Financial Times. “Tôi cho rằng cả Nga và Arab Saudi đều rất vô trách nhiệm khi tạo ra cuộc chiến giá dầu thô tại thời điểm này.

Ngân hàng Goldman giảm dự báo giá dầu Brent trong quí II và III xuống còn 30 USD/thùng, và thậm chí có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán nhu cầu dầu thô trong năm 2020 có thể giảm 90.000 thùng/ngày so với năm 2019. Đây cũng là năm đầu tiên nhu cầu giảm kể từ năm 2009.

Trong một diễn biến khác, Iraq hôm 10/3 cảnh báo cuộc chiến giá dầu thô nhằm bảo vệ thị phần không được các nước sản xuất dầu thô còn lại ủng hộ. Hiện tại Iraq đang đàm phán với các nước thành viên OPEC+.


chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.