Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Tiếp đà giảm trên 1% trong phiên sáng nay

Giá xăng dầu hôm nay 13/10 tiếp tục giảm với mức điều chỉnh hơn 1% trên sàn Tokyo. Những lo ngại liên tục về nhu cầu, sự mạnh lên của đồng USD và kỳ vọng về việc các Ngân hàng Trung ương lớn sẽ tăng lãi suất đang tác động đáng kể đến giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 14/10

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 13/10 tính đến đầu giờ sáng, mức giao dịch đang ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11/2022): 87,16 USD/thùng - giảm 0,11 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 12/2022): 92,39 USD/thùng - giảm 0,12 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 3/2022): 73.940 JPY/thùng - giảm 950 JPY so với giao dịch trước đó

Tiếp đà giảm trên 1% trong phiên sáng nay. (Ảnh: Lạc Yên)

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h15 ngày 13/10/2022

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

% thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 3/2022

Tokyo

73.940  

-1,27

JPY/thùng

 

Giá dầu Brent

Giao tháng 12/2022

ICE

92,39

-0,13

USD/thùng

 

Dầu thô 

WTI

Giao tháng 11/2022

Nymex

87,16

-0,13

USD/thùng

Theo Reuters, giá dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp vào hôm thứ Tư (12/10) được thúc đẩy bởi những lo ngại liên tục về nhu cầu, sự mạnh lên của đồng USD và kỳ vọng về việc các Ngân hàng Trung ương lớn sẽ tăng lãi suất.

Cả Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Bộ Năng lượng Mỹ đều cắt giảm triển vọng nhu cầu. Tuần trước, cùng với các đồng minh bao gồm Nga, OPEC đã đẩy giá dầu tăng khi đồng ý cắt giảm nguồn cung 2 triệu thùng/ngày.

Vào hôm thứ Tư, nhóm này đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng nhu cầu trong năm nay từ 460.000 thùng/ngày đến 2,64 triệu thùng/ngày, với lý do hồi sinh của các biện pháp ngăn chặn COVID-19 của Trung Quốc và lạm phát cao.

Trong báo cáo hằng tháng của mình, OPEC cho biết, nền kinh tế thế giới đã bước vào thời kỳ đầy bất ổn và thách thức gia tăng.

Bộ Năng lượng Mỹ đã hạ thấp kỳ vọng của mình đối với cả sản xuất và nhu cầu ở Mỹ và trên toàn cầu. Hiện tại, mức tiêu thụ của Mỹ chỉ tăng 0,9% vào năm 2023, giảm so với dự báo trước đó là tăng 1,7%. Trên toàn thế giới, bộ này cho biết, mức tiêu thụ chỉ tăng 1,5%, giảm so với dự báo trước đó là tăng trưởng 2%.

Theo ông Phil Flynn, Nhà phân tích tại Price Futures Group ở Chicago, ông không đánh giá sự suy giảm của nền kinh tế - mà là lo sợ về sự suy giảm trong tương lai.

Thị trường năng lượng cũng đang chịu áp lực từ đồng USD tăng giá. Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cam kết tiếp tục tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát cao đã thúc đẩy lợi suất, khiến đồng bạc xanh của Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed ở Minneapolis, cho biết, Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục duy trì lộ trình hiện tại vì chưa thấy nhiều bằng chứng cho thấy lạm phát dịu đi.

Trong khi đó, quyết định của OPEC đã khiến Mỹ tức giận, với việc Tổng thống Joe Biden thề sẽ gây ra "hậu quả" không thể xác định đối với quan hệ với Saudi Arabia sau động thái do nguồn cung hiện nay trên toàn thế giới bị thắt chặt.

Trong một diễn biến khác, Interfax đưa tin hôm thứ Tư cho biết, họ đã nhận được thông báo từ nhà điều hành PERN của Ba Lan về việc rò rỉ đường ống dẫn dầu Druzhba.

Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2023 và cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng tăng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay  

Chiều 11/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu. 

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng E5RON92

+ 560 đồng/lít

21.292 đồng/lít

Xăng RON95-III

+ 564 đồng/lít

22.007 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

+ 1.797 đồng/lít

24.180 đồng/lít

Dầu hỏa

+ 1.132 đồng/lít

22.820 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

0 đồng/kg

14.094 đồng/kg

Giá này có hiệu lực từ 15h ngày 11/10. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 27 lần điều chỉnh, trong đó, 14 lần tăng, 12 lần giảm và một lần giữ nguyên. 

chọn
Keangnam Landmark 72 sắp đổi chủ?
Tập đoàn AON plc - chủ tòa nhà Landmark 72 và tòa tháp đôi Keangam đang muốn bán toàn bộ cổ phần tại khu phức hợp này với giá hơn 1.000 tỷ won.