Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Đà sụt giảm bắt đầu chậm lại

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 dường như sắp bắt đáy và chậm dần đà sụt giảm đã kéo dài từ đầu tuần này.

 Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay ngày 14/11, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 12): 57,20 USD/thùng - gần như không đổi

- Giá dầu Brent (giao tháng 12): 62,30 USD/thùng - giảm 32 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 12): 38.740 JPY/thùng - giảm 300 JPY so với ngày hôm qua.

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 15/11

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phát biểu ngày 13/11 nói rằng Mỹ và Trung Quốc sắp hoàn tất thỏa thuận thương mại, nhưng không cho biết thời gian hay địa điểm kí kết, và điều này đã khiến các nhà đầu tư thất vọng.

xangdau

Trong khi đó, dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng nhu cầu dầu sẽ tăng chậm hơn sau năm 2025, cũng gây sức ép lên thị trường

Giá dầu Brent đã tăng 16% kể từ đầu năm nhờ chính sách hạn chế sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày của OPEC và đồng minh, tức OPEC+. OPEC+ sẽ họp vào ngày 5 – 6/12 để quyết định có gia hạn chính sách, dự kiến kết thúc vào tháng 3/2020.

Giá dầu Brent đã tăng 16% kể từ đầu năm, nhờ chính sách hạn chế sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày của OPEC và đồng minh.

Đà giảm của giá dầu chững lại sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô tại kho Cushing (Mỹ) trong tuần trước dự báo giảm khoảng 1,2 triệu thùng, bởi sự cố rò rỉ đường ống dẫn dầu Keystone cuối tháng 10, gây thiệt hại 9.000 thùng dầu. Tuy nhiên, tồn kho dầu thô trên toàn nước Mỹ vẫn được dự báo tăng trong tuần thứ ba liên tiếp.

Trước đó, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm trong tuần đã hỗ trợ giá dầu trong phiên 8/11. Số liệu của Baker Hughes Co. được công bố cùng ngày cho thấy hoạt động khoan dầu tại Mỹ giảm mạnh, với số giàn khoan đang hoạt động giảm tuần thứ ba liên tiếp, giảm 7 giàn xuống 684, giảm 202 giàn so với cùng kỳ năm trước.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.