Giá xăng dầu hôm nay 22/11: Biến động trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay (22/11) ghi nhận tăng giảm không đồng đều giữa các loại dầu thô. Thị trường gần như ổn định trong bối cảnh các nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của OPEC+ dự kiến ​​​​vào Chủ nhật (26/11) sắp tới.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 23/11: Xoay chiều giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 22/11 tính đến đầu giờ sáng, mức giao dịch đang ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 12/2023): 77,75 USD/thùng - giảm 0,02 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 1/2024): 82,45 USD/thùng - tăng 0,13 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11/2023): 78.960 JPY/thùng - giảm 300 JPY so với giao dịch trước đó

Biến động trái chiều. (Ảnh: Lạc Yên)

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h45 ngày 22/11/2023

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

% thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 11/2023

Tokyo

78.960

-0,38

JPY/thùng

 

Giá dầu Brent

Giao tháng 1/2024

ICE

82,45

0,16

USD/thùng

 

Dầu thô 

WTI

Giao tháng 12/2023

Nymex

77,75

-0,03

USD/thùng

Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba (21/11), giá dầu gần như không thay đổi sau khi tăng trong hai phiên, do các nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Các đồng minh (OPEC+) dự kiến ​​​​vào Chủ nhật (26/11). Dự kiến, tại cuộc họp này, nhóm sản xuất có thể thảo luận về việc cắt giảm nguồn cung sâu hơn do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Thông thường, trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ, khối lượng giao dịch dầu khá thấp nên giá dầu mỏ cũng được dự báo sẽ giảm tương đối chậm.

Trước đó, vào hôm thứ Hai (20/11), các hợp đồng dầu đều tăng khoảng 2% sau khi ba nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters rằng nhóm sẽ xem xét cắt giảm nguồn cung dầu bổ sung khi nhóm họp vào ngày 26/11 .

8 nhà phân tích khác đã dự đoán rằng OPEC+ có thể sẽ gia hạn hoặc thậm chí cắt giảm sâu hơn nguồn cung dầu vào năm tới.

Bà Helima Croft, Nhà phân tích của RBC Capital, cho biết: “Chúng tôi thấy một số cơ hội để nhóm thực hiện cắt giảm sâu hơn, nhưng chúng tôi dự đoán rằng Saudi Arabia sẽ tìm kiếm thêm dầu từ các thành viên khác để chia sẻ gánh nặng điều chỉnh”.

Ông Toril Bosoni, Người đứng đầu bộ phận công nghiệp và thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết, ngay cả khi các quốc gia OPEC+ gia hạn cắt giảm sang năm tới, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ chứng kiến ​​nguồn cung dư thừa nhẹ vào năm 2024.

Tuy nhiên, hiện tại, thị trường dầu mỏ đang thâm hụt với lượng tồn kho giảm "với tốc độ nhanh".

Các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng gần 9,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17/11. Tồn kho xăng giảm khoảng 1,79 triệu thùng, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất giảm khoảng 3,5 triệu thùng.

Dữ liệu của chính phủ Mỹ về kho dự trữ sẽ được công bố vào hôm nay.

Giá dầu đã giảm khoảng 16% kể từ cuối tháng 9 do sản lượng dầu thô tại Mỹ, nhà sản xuất hàng đầu thế giới, giữ ở mức cao kỷ lục, trong khi thị trường lo ngại về tăng trưởng nhu cầu và tiềm năng suy thoái kinh tế.

Trong một diễn biến khác, những người tham gia thị trường đang để mắt tới diễn biến ở Vịnh Mexico, khi các quan chức Mỹ cho biết, 7 công ty năng lượng đã bị ảnh hưởng bởi vụ xả dầu gần hệ thống đường ống của Main Pass Oil Gathering Co, ước tính đã thải ra hơn 1 triệu gallon của dầu thô, Reuters đưa tin.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay  

Chiều 13/11, Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

- 399 đồng/lít

23.530 đồng/lít

Xăng E5RON92

- 340 đồng/lít

22.274 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

- 1.052 đồng/lít

20.888 đồng/lít

Dầu hỏa

- 793 đồng/lít

21.512 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

- 617 đồng/kg

15.623 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 13/11. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 32 đợt điều chỉnh, trong đó có 18 đợt tăng, 10 đợt giảm và 4 đợt giữ nguyên.

chọn
Lỗ lũy kế của Tập đoàn Đại Dương lên hơn 2.577 tỷ đồng, vẫn đang giải thể hai công ty BĐS
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (MCK: OGC) đã công bố BCTC hợp nhất quý I với kết quả kinh doanh tiếp tục không mấy khả quan.