Giá xăng dầu hôm nay 23/11: Xoay chiều giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (23/11) ghi nhận đồng loạt giảm tại các sàn vào phiên sáng nay. OPEC+ bất ngờ trì hoãn cuộc họp về cắt giảm sản lượng, khiến thị trường đặt ra câu hỏi về nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Dầu Brent và WTI tiếp tục giảm

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 23/11 tính đến đầu giờ sáng, mức giao dịch đang ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 12/2023): 76,76 USD/thùng - giảm 0,34 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 1/2024): 81,96 USD/thùng - giảm 0,49 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11/2023): 78.990 JPY/thùng - giảm 380 JPY so với giao dịch trước đó

Xoay chiều giảm nhẹ. (Ảnh: Lạc Yên)

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h35 ngày 23/11/2023

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

% thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 11/2023

Tokyo

78.990

-0,48

JPY/thùng

 

Giá dầu Brent

Giao tháng 1/2024

ICE

81,96

-0,59

USD/thùng

 

Dầu thô 

WTI

Giao tháng 12/2023

Nymex

76,76

-0,44

USD/thùng

Reuters đưa tin, giá dầu giảm gần 1% trong phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Tư (22/11) do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Các đồng minh (OPEC+) bất ngờ trì hoãn cuộc họp về cắt giảm sản lượng, đặt ra câu hỏi về nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Trong một tuyên bố mới nhất, OPEC + cho biết đã hoãn cuộc họp, dự kiến ​​ban đầu vào ngày 26/11, đến ngày 30/11, một diễn biến bất ngờ khiến giá dầu giảm mạnh trong thời gian đầu của phiên giao dịch. Nhóm này dự kiến ​​sẽ thảo luận về việc có nên mở rộng cắt giảm sản lượng dầu hay không.

Giá bật trở lại sau khi có thông tin cho rằng sự bất đồng có liên quan đến các nước châu Phi, nằm trong số các nước sản xuất nhỏ hơn trong nhóm, chứ không phải là các nước xuất khẩu dầu hàng đầu.

Một số nhà giao dịch cũng chỉ ra thanh khoản thấp trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ.

Theo các nhà phân tích và nguồn tin của OPEC+, cuộc họp của OPEC+, bao gồm các nhà sản xuất lớn Saudi Arabia, Nga và các đồng minh khác dự kiến ​​sẽ xem xét những thay đổi tiếp theo đối với thỏa thuận vốn đã hạn chế nguồn cung vào năm 2024.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết, sự chậm trễ làm dấy lên lo ngại rằng nhiều sản lượng hơn có thể xuất hiện từ các nhà sản xuất dầu trong những tháng tới.

Ông cho biết, tồn kho tăng cũng gây áp lực giảm giá vào sáng thứ Tư.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 8,7 triệu thùng trong tuần trước do nhập khẩu tăng.

Đồng USD đã phục hồi trở lại từ mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn. Sự tăng giá của đồng bạc xanh khiến dầu tính bằng đô la trở nên đắt hơn đối với người mua bằng các loại tiền tệ khác.

Để hỗ trợ giá, OPEC+ không chỉ cần gia hạn mà còn tăng cường cắt giảm, ông John Evans, Nhà môi giới dầu mỏ của công ty PVM cho biết trong một lưu ý.

Đầu tuần này, một hội đồng kỹ thuật của OPEC đã mời một đại lý thị trường tài chính hàng đầu đến thuyết trình, đưa ra triển vọng giảm giá cho thị trường dầu mỏ.

Người đứng đầu bộ phận công nghiệp và thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, ngay cả khi các quốc gia OPEC+ gia hạn cắt giảm sang năm tới, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ chứng kiến ​​nguồn cung dư thừa nhẹ vào năm 2024.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay  

Chiều 13/11, Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

- 399 đồng/lít

23.530 đồng/lít

Xăng E5RON92

- 340 đồng/lít

22.274 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

- 1.052 đồng/lít

20.888 đồng/lít

Dầu hỏa

- 793 đồng/lít

21.512 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

- 617 đồng/kg

15.623 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 13/11. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 32 đợt điều chỉnh, trong đó có 18 đợt tăng, 10 đợt giảm và 4 đợt giữ nguyên.

chọn
Khu đô thị chậm triển khai hơn chục năm ở Đà Lạt tăng vốn gấp 21 lần, hẹn hoàn thành vào 2029
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.