Giá xăng dầu hôm nay 2/6: Tiếp đà giảm ngày thứ ba liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay (2/6) tục tục trượt nhẹ theo chiều hướng đi xuống với mức điều chỉnh không quá 1% trên sàn Tokyo. Thị trường đang lo ngại trước thềm cuộc họp của OPEC+ trong khi Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trần nợ công, bù đắp cho tác động của việc tăng dự trữ xăng dầu trong tuần trước.

 

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 2/6 tính đến đầu giờ sáng, mức giao dịch đang ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 7/2023): 70,1 USD/thùng - giữ ổn định

- Giá dầu Brent (giao tháng 8/2023): 74,23 USD/thùng - giảm 0,05 cent 

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 6/2023): 62.650 JPY/thùng - giảm 490 JPY so với giao dịch trước đó

Tiếp đà giảm ngày thứ ba liên tiếp. (Ảnh: Lạc Yên)

 

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h05 ngày 2/6/2023

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

% thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 6/2023

Tokyo

62.650

-0,78

JPY/thùng

 

Giá dầu Brent

Giao tháng 8/2023

ICE

74,23

-0,07

USD/thùng

 

Dầu thô 

WTI

Giao tháng 7/2023

Nymex

70,1

0

USD/thùng

Vào hôm thứ Năm (1/6), giá dầu tăng nhiều nhất trong hai tuần trước thềm cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Các đồng minh (OPEC+) vào Chủ nhật này (4/6), trong khi Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trần nợ công, bù đắp cho tác động của việc tăng dự trữ xăng dầu của Mỹ trong tuần trước, Reuters đưa tin.

Các mặt hàng dầu tiêu chuẩn đều phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp sau khi Hạ viện thông qua dự luật vào cuối ngày thứ Tư (31/5) nhằm đình chỉ trần nợ của chính phủ Mỹ và làm gia tăng cơ hội ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Sau khi Hạ viện thông qua, dự luật trần nợ công sẽ được chuyển tiếp đến Thượng viện xem xét và biểu quyết.

Ông Stewart Glickman, Nhà phân tích của CFRA Research, cho biết: “Các cuộc đàm phán trần nợ thành công đã xóa sạch bãi mìn đó, nhưng triển vọng tổng thể về nhu cầu vẫn còn u ám – ví dụ như lĩnh vực vận tải đường bộ đang hoạt động kém hiệu quả”.

Tâm điểm của thị trường cũng chuyển sang cuộc họp ngày 4/6 của OPEC+.

Theo ông Craig Erlam, Nhà phân tích của OANDA: "Cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần này khiến thị trường khá thận trọng đối với các mức giá (giá thấp), đặc biệt là trước cảnh báo “hãy coi chừng” từ Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia.

Reuters dẫn 4 nguồn tin từ OPEC+ cho biết, liên minh này khó có thể cắt giảm nguồn cung sâu hơn tại cuộc họp vào Chủ nhật, nhưng một số nhà phân tích cho rằng đó là khả năng xảy ra do các chỉ số nhu cầu từ Trung Quốc và Mỹ đã gây thất vọng trong những tuần gần đây.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), các kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng vào tuần trước do nhập khẩu tăng và dự trữ chiến lược giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/1983.

Ông Peter McNally, Nhà phân tích của Third Bridge, cho biết: “Các chuyên gia của Third Bridge sẽ không loại trừ các hành động quyết liệt hơn từ OPEC+, nhưng cuộc chiến giằng co hiện nay trên thị trường là theo mùa so với theo chu kỳ”.

Ông McNally nói thêm: "Chúng tôi đang theo dõi xem mức tăng nhu cầu trong mùa Hè của các nước phát triển sẽ liên quan đến những khó khăn trong quá trình phục hồi theo chu kỳ của Trung Quốc như thế nào. Điều này sẽ quyết định mức độ hiệu quả của OPEC+".

Giá xăng dầu trong nước hôm nay  

Chiều 2/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

+ 516 đồng/lít

22.015 đồng/lít

Xăng E5RON92

+ 390 đồng/lít

20.878 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

- 11 đồng/lít

17.943 đồng/lít

Dầu hỏa

- 198 đồng/lít

17.771 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

- 275 đồng/kg

14.883 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 1/6/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 16 đợt điều chỉnh, trong đó có 9 đợt tăng, 6 đợt giảm và một đợt giữ nguyên.

chọn
Con trai chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Không ngờ hậu quả lớn đến vậy'
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, khai thực hiện các "biện pháp huy động vốn" để gỡ khó cho công ty nhưng "không lường được hậu quả lớn vậy".