Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La lên tiếng về hiện tượng điểm thi cao bất thường

Mới đây, trả lời VietNamNet ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc sở GD ĐT tỉnh Sơn La khẳng định: Toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào.
giam doc so giao duc son la len tieng ve hien tuong diem thi cao bat thuong

Ông Đức cho biết: "Mấy ngày vừa qua, Sở đã chỉ đạo lực lượng cán bộ rà soát lại toàn bộ các quy trình. Về kết quả điểm thi cao nổi bật so với các năm trước là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô, các em học sinh và ngành giáo dục tỉnh nhà. Để đạt được kết quả như trên, bản thân tôi cũng rất vui mừng".

Ông Đức cho biết, sau khi được anh em báo cáo lên thì những em có điểm thi cao vừa rồi đều có học lực khá.

Khi được hỏi, có hay không con lãnh đạo tỉnh nhà trong số thí sinh có điểm cao vừa rồi ông Đức cho hay bản thân không nắm bắt được.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, chiều nay có một đoàn công tác của Bộ GD-ĐT sẽ lên làm việc với Sở. Sau đó sẽ có thông tin cụ thể.

Chia sẻ với VietNamNet, một số học sinh tại Sơn La khá bức xúc trước điểm số của nhiều bạn cùng trường cao bất thường. Trong đó, đáng chú ý là hiện tượng các học sinh chuyên khối khoa học xã hội lại có điểm thi các môn toán hay các môn của tổ hợp khoa học tự nhiên rất cao.

Có học sinh phản ánh, Trường THPT Chuyên Sơn La nhiều năm có các thí sinh đạt điểm cao, là thủ khoa các trường trên cả nước. Nhưng chưa bao giờ những thí sinh đạt điểm chót vót các môn khoa học tự nhiên lại là học sinh ở các lớp chuyên xã hội nhiều như năm nay, và còn cao hơn các bạn học chính những môn chuyên đó.

Chẳng hạn, có những bạn từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn chuyên, nhiều bạn đạt giải cấp tỉnh mà điểm thi THPT quốc gia của các môn đó cao nhất cũng chỉ đạt hơn 8 điểm.

giam doc so giao duc son la len tieng ve hien tuong diem thi cao bat thuong Sở GD&ĐT làm việc với trường chuyên Sơn La về điểm thi cao bất thường

​Ngành giáo dục Sơn La chưa kiểm tra lại bài thi của những thí sinh đạt điểm cao được cho là bất thường, nhưng đã ...

giam doc so giao duc son la len tieng ve hien tuong diem thi cao bat thuong Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT bắt đầu rà soát điểm thi THPT bất thường tại Lạng Sơn và Sơn La

Tổ công tác Bộ GD-ĐT chỉ đạo việc kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Lạng Sơn và Sơn ...

giam doc so giao duc son la len tieng ve hien tuong diem thi cao bat thuong Tỉ lệ điểm cao ở Hòa Bình, Sơn La nhiều bất thường

Không chỉ Hà Giang, phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ Giáo dục - Đào tạo cung cấp cũng cho thấy, điểm ...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.