Gió mùa Đông Bắc lại về, miền Bắc sắp chuyển rét và mưa dầm

Từ đêm 22/3, không khí lạnh khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở rét kèm mưa dông. Hà Nội trở lại với kiểu thời tiết trời âm u và mưa phùn rải rác cả ngày.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ vào đêm 22/3.

Đến ngày 23/3, khối khí này tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Cơ quan dự báo quốc gia cho biết từ đêm 22/3,  ảnh hưởng của không khí lạnh khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở rét, đồng thời, trời có mưa, mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sẽ mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày và đêm 23/3.

Trong khoảng thời gian này, vùng núi Bắc Bộ cùng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thành phố Hà Nội xuất hiện mưa và mưa rào từ đêm 22/3, đến ngày 23/3, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C. Như vậy, sau vài ngày hửng nắng ấm và tạnh ráo, Hà Nội trở lại với kiểu thời tiết trời âm u và mưa phùn rải rác cả ngày. Đồng thời, nồm ẩm tiếp diễn và kéo dài.

Trung tâm khí tượng này cho biết thêm từ đêm sáng sớm 23/3, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và biển động mạnh.

Gió mùa Đông Bắc lại về, miền Bắc sắp chuyển rét và mưa dầm - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 5 ngày tới.

Hà Giang: Mưa đá gió lốc xuất hiện lúc nửa đêmHà Giang: Mưa đá gió lốc xuất hiện lúc nửa đêm Tối nay ăn gì: Gợi ý mâm cơm gia đình "chuẩn không cần chỉnh" ngày miền Bắc gió mùaTối nay ăn gì: Gợi ý mâm cơm gia đình 'chuẩn không cần chỉnh' ngày miền Bắc gió mùa Dự báo thời tiết ngày mai 22/3: Đêm mai, Bắc Bộ bắt đầu ảnh hưởng không khí lạnhDự báo thời tiết ngày mai 22/3: Đêm mai, Bắc Bộ bắt đầu ảnh hưởng không khí lạnh
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.