Chủ dự án nghỉ dưỡng 2.500 tỷ ở Quy Nhơn huy động thêm vốn

Greenhill Village - chủ đầu tư của tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ du lịch 2.500 tỷ đồng ở Quy Nhơn vừa huy động thành công hơn 200 tỷ đồng.

 Một góc TP Quy Nhơn. (Ảnh: Thanh niên).

Ngày 26/4, CTCP Greenhill Village đã công bố chào bán thành công lô trái phiếu hơn 205 tỷ đồng với kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào 24/1/2024. Mục đích phát hành, lãi suất và trái chủ không được công bố.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Greenhill Village cũng đã phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị 180 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào 24/11/2022, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại khu vực Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định.

Greenhill Village tiền thân là Công ty TNHH Greenhill Village được thành lập vào tháng 4/2018, có trụ sở tại 37 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 627 tỷ đồng, gồm ba cổ đông là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Tạ Hùng Quốc Việt (51%); ông Tạ Hùng Trí (24,5%) và bà Nguyễn Quỳnh Hoa (24,5%).

Trên thị trường bất động sản, Greenhill Village được biết đến là chủ đầu tư của Tổ hợp Khách sạn, Biệt thự nghỉ dưỡng và Căn hộ du lịch Greenhill Village Quy Nhơn. Dự án này được khởi công vào tháng 10/2020 với diện tích hơn 16,6 ha, tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, bao gồm 500 căn hộ du lịch, 145 căn biệt thự và 5 Bungalow.

Cũng vào tháng 10/2020, Bình Định đã duyệt cho Greenhill Village tài trợ lập quy hoạch Khu đô thị phía đông đầm Thị Nại trên diện tích 399 ha, phía bắc giáp Khu tái định cư Nhơn Phước; phía nam giáp khu vui chơi giải trí Tini Dream; phía đông giáp đường bê tông hiện trạng; phía tây giáp Đầm Thị Nại.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.