Guinness ghi nhận kỷ lục chú chó già nhất thế giới

Ở tuổi 30, chú chó Bobi ở vùng nông thôn miền Trung Bồ Đào Nha được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là chú chó già nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Chú chó già nhất thế giới vừa được Guinness vinh danh

Chỉ hai tuần sau khi Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công bố Spike - một chú chó giống Chihuahua 23 tuổi, là chú chó già nhất thế giới, một chú chó già hơn nhiều đã xuất hiện để giành lấy danh hiệu này.

Bobi, ở tuổi 30 và 266 ngày tính đến ngày 1/2, đã được Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) trao danh hiệu là chú chó già nhất thế giới. Bobi thuộc giống Rafeiro do Alentejo thuần chủng - một giống chó bảo vệ gia súc có tuổi thọ trung bình từ 12 năm đến 14 năm.

Theo trang npr.org, Bobi được sinh ra cùng với ba chú chó con đực khác tại ngôi làng nông thôn Conqueiros ở Bồ Đào Nha. Vào thời điểm đó, gia đình sở hữu chúng đã nuôi một số con vật từ trước và quyết định rằng không thể chăm sóc thêm nữa.

Một trong những người con trai của gia đình là chủ sở hữu hiện tại của Bobi - Leonel Costa, 38 tuổi. Ông nói với Guinness rằng, mọi người thường chôn những chú chó con mới sinh mà họ không thể giữ lại. Vì vậy, ngay khi Bobi và các anh em được sinh ra, cha của Costa đã mang chúng đi chôn cất.

Nhưng vài ngày sau, Costa nhận thấy một điều kỳ lạ là mẹ của Bobi - Gira, tiếp tục quay trở lại chuồng nơi những chú chó con của mình được sinh ra, mặc dù nó được cho là đã trống rỗng. Một ngày nọ, Costa và những người anh em của mình quyết định đi theo Gira và nhanh chóng phát hiện ra rằng Bobi vẫn còn sống và vẫn ở trong nhà kho.

Costa tin rằng, cha của anh có thể đã bỏ qua Bobi vì bộ lông màu nâu của chú đã khéo léo ngụy trang cho bản thân trong không gian nhà kho. Costa và các anh chị em quyết định giữ bí mật về Bobi trong vài tuần, chỉ cho đến khi Bobi đủ lớn để mở mắt và cha mẹ của Costa sẽ không nỡ từ chối.

Ảnh: People

Bobi đã tiếp tục sống một cuộc sống yên bình lâu dài. Costa cho biết, chú chó chưa bao giờ bị xiềng xích hay trói buộc, thay vào đó là được phép đi lang thang tự do trong các khu rừng và khu đất nông nghiệp xung quanh ngôi nhà của gia đình Costa.

Một điều đặc biệt là Bobi luôn ăn thức ăn trái mùa của con người. Costa cho rằng đây là một trong những nguyên nhân giúp kéo dài tuổi thọ của Bobi so với những chú chó cùng giống khác.

Theo Costa, ở tuổi 30, Bobi đi lại khó khăn và thị lực kém đi đáng kể, song chú chó già nhất thế giới này vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình mỗi ngày, dành thời gian vui chơi với những người bạn mèo và thư giãn bên đống lửa khi trời trở lạnh.

Bobi không chỉ được công nhận là chú chó già nhất còn sống hiện nay mà còn là chú chó già nhất từ ​​trước đến nay.

Trước Bobi, kỷ lục gần một thế kỷ thuộc về Bluey, một chú chó bảo vệ gia súc ở Australia sinh năm 1910. Theo Guinness, trước khi qua đời, Bluey đã sống đến 29 tuổi 5 tháng.

Costa đã vô cùng sửng sốt khi biết chú chó Bobi của mình đã đánh bại hai kỷ lục thế giới trước đó. Ông bày tỏ: "Bobi thật đặc biệt vì khi nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến những người thân quá cố của mình như ông bà tôi, cha tôi hay anh trai tôi. Có thể nói Bobi đại diện cho những thế hệ đó”.

Ảnh: Reuters

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.