Hà Nam: Hàng loạt trường phải cho học sinh nghỉ học do nước ngập sâu

Do mưa lớn gây ngập sâu ở nhiều trường học trên địa bàn, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nam đã chỉ thị tới các trường thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
ha nam hang loat truong phai cho hoc sinh nghi hoc do nuoc ngap sau Đã có 124 người thương vong và mất tích do mưa lũ
ha nam hang loat truong phai cho hoc sinh nghi hoc do nuoc ngap sau Đám cưới mùa mưa bão: Chú rể gian nan tìm '1001 cách' để rước nàng về dinh
ha nam hang loat truong phai cho hoc sinh nghi hoc do nuoc ngap sau Nghệ An: Nhiều trường học ngập lụt, học sinh phải nghỉ học
ha nam hang loat truong phai cho hoc sinh nghi hoc do nuoc ngap sau Hà Nam: Lo sợ vỡ đê, người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm

Trao đổi với chúng tôi trong sáng nay (14/10), bà Đinh Thị Lụa - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam cho biết, hiện tại Sở vẫn đang chỉ đạo tới các trường trên địa bàn tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua. Các trường cập nhật và thông báo cho các em học sinh nghỉ học nếu xảy ra ngập sâu để đảm bảo an toàn.

ha nam hang loat truong phai cho hoc sinh nghi hoc do nuoc ngap sau
Nhiều tuyến đường của Hà Nam bị ngập nặng sau lũ. Ảnh: Quang Huy.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nam cũng thông tin: "Theo thống kê, các trường cho học sinh nghỉ học do nước ngập gồm:

Khối Trường Mầm non: Có 8 trường (các trường Mầm non: Nhật Tân, Duy Minh, Hoàng Đông, Thanh Nghị, Thanh Tân, Thanh Hải, Thanh Thủy, Kiện Khê).

Khối Trường Tiểu học: Có 10 trường (các trường Tiểu học: Văn Xá, Tân Sơn, Liên Sơn, Hoàng Tây, Hoàng Đông, B Châu Giang, Tiên Phong, Yên Nam, Thanh Nghị, Thanh Tân, Thanh Hải, Thanh Thủy, Kiện Khê).

Khối Trường THCS: Có 5 trường (các trường THCS: Hoàng Đông, Yên Bắc, Thanh Thủy, Kiện Khê, Thanh Nghị). Riêng Trường THCS Ngọc Sơn có 28 học sinh ở khu Đanh Xá, Thụy Xuyên do nước dâng cao, ngập sâu nên HS không đi học được.

Khối Trường THPT: Có 2 trường gồm THPT B Duy Tiên (học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 13/10 do nước ngập sâu trong sân trường và vào lớp học ở tầng 1 khoảng 20cm). Trường THPT A Kim Bảng (Học sinh nghỉ học do nước ngập cổng, sân trường nằm ngoài đê sông Đáy).

Riêng Trường THPT B Thanh Liêm 171 học sinh nghỉ học do ở các xã nước ngập sâu. Các đơn vị, nhà trường ngành GD&ĐT tại đây không để xảy ra tai nạn hay thương tích về con người".

ha nam hang loat truong phai cho hoc sinh nghi hoc do nuoc ngap sau
Tại TP Phủ Lý, có nơi nước ngập từ 40 - 60cm khiến giao thông đi lại rất khó khăn. Ảnh: Quang Huy.

Ngoài ra, Trường THPT A Duy Tiên đổ tường của lán xe 2 lớp học, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến đổ tường bao (giáp bờ sông) 20m.

Cũng theo vị Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam, hiện nay trên địa bàn thành phố Phủ Lý có các địa phương sau bị ngập nước tại một số vị trí gồm: Xã Tiên Hải, Xã Đinh Xá, Phường Quang Trung, Xã Kim Bình, Xã Phù Vân, Phường Lê Hồng Phong, Phường Châu Sơn. Một số địa phương đang tập chung gia cố đê bao là: Xã Kim Bình, Phường Quang Trung, Xã Phù Vân, Xã Đinh Xá, Xã Liêm Tuyền, Phường Thanh Tuyền.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý đã báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, Chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Tiên Hải, Đinh Xá cho học sinh nghỉ học (do gần sông, các trường đều bị ngập nước từ 30 đến 60cm).

Các trường có học sinh ở các địa phương có một số tổ dân phố, thôn xóm bị ngập thì cho học sinh ở các thôn, xóm đó nghỉ học cho đến khi đảm bảo an toàn cho học sinh đi học như: Trường Mầm non, Tiểu học Quang Trung (Tổ 5, 6, 7, 8 của Phường Quang Trung bị ngập nước); Trường THCS Lê Hồng Phong; Tiểu học B Thanh Sơn (do có học sinh tại thôn 1 Phù Vân nghỉ học do bị ngập nước).

Ngoài ra, bà Đinh Thị Lụa cũng cho biết, tùy vào tình hình mưa lũ, các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để thông báo cho học sinh tới trường học bình thường nếu đủ điều kiện đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và tình trạng nhiều tuyến đê trên địa bàn TP Phủ Lý trong tình trạng báo động, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu thành phố Phủ Lý phải chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phân công người ứng trực, theo dõi tại các vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; kịp thời tuyên truyền, thông tin tới nhân dân tình hình mưa lũ để mọi người dân chủ động.

ha nam hang loat truong phai cho hoc sinh nghi hoc do nuoc ngap sau Đã có 124 người thương vong và mất tích do mưa lũ

Tính đến chiều hôm nay, mưa lũ đã làm 55 người chết, 38 mất tích và 31 người bị thương tại các địa phương.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.