Hà Nội chủ động 'chặt chân nguồn lây nhiễm' ngay từ F1 đến F3

Đây là ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc sáng 13/4 với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.
 Hà Nội chủ động 'Chặt chân nguồn lây nhiễm' ngay từ F1 đến F3 - Ảnh 1.

10 ca dương tính ở Hạ Lôi hiện nay vẫn liên quan đến bệnh nhân 243, chưa có ổ dịch khác. (Ảnh: Dân trí).

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thủ đô xuất hiện 2 ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh và Bệnh viện Thận Hà Nội. 

Hiện nay, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 10 trường hợp mắc. Bệnh viện Thận Hà Nội là nơi bệnh nhân số 254 điều trị và tiếp xúc gần với nhiều người tại đây.

Hà Nội hiện đã khoanh vùng, cách li y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, kể từ ngày 8/4 đến hết ngày 5/5. Đồng thời, đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 466 trường hợp F1, sàng lọc 10.013 người dân. 

Đối với Bệnh viện Bạch Mai, ngày 12/4, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định kết thúc cách li y tế đối với ổ dịch này.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhận định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Riêng với Hà Nội, dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng.

Ông Chung nhấn mạnh, phải phong tỏa chứ không phải cách li, phải thiết quân luật, nhà nào ở nhà đó. Phải xử phạt những trường hợp ra ngoài khi không cần thiết. Hạ Lôi cần phải thực hiện nghiêm như tại khu vực Trúc Bạch.

Trước mắt, phải xác minh, làm rõ, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến Bạch Mai cho đến Mê Linh. 10 ca dương tính ở Hạ Lôi hiện nay vẫn liên quan đến bệnh nhân 243, chưa có ổ dịch khác.

Lí giải việc tập trung phân tích các trường hợp F1 đến F3 thay vì tìm F0, ông Chung cho rằng, khi xác định rõ và cách li từ F1 đến F3 tại nhà, chính là đã "chặt chân nguồn lây nhiễm".

chọn